Hải quân Hoàng gia Anh đã cho biết về điều này trong thông cáo báo chí. Các tàu tuần tra cao tốc của họ sẽ dành nhiều tháng ngoài Vòng Bắc Cực để hỗ trợ lực lượng NATO, bao gồm cả Thủy quân Lục chiến Hoàng gia, trong cuộc tập trận mùa đông thường niên mang tên Joint Viking.
“Môi trường khắc nghiệt này mang đến cơ hội duy nhất cho nhóm và toàn bộ thủy thủ đoàn để thử thách bản thân, thiết bị của họ và cải thiện cách làm việc".
"Hoạt động ở vùng Viễn Bắc luôn đặt ra những thách thức kỹ thuật độc đáo và chúng tôi mong chờ những gì đợt triển khai sẽ mang lại", sĩ quan cao cấp Nicholas Brooks, kỹ sư tàu HMS Puncher cho biết.
Theo truyền thống, các tàu của hạm đội thuộc Lực lượng Duyên hải thường tuần tra ngăn chặn những người vi phạm ở vùng biển ven bờ của Vương quốc Anh và tiến hành đào tạo cho sinh viên quân sự.
Tuy nhiên trong những năm gần đây, hoạt động của họ đã thay đổi. Đơn vị này hiện chuyên vận hành tàu cao tốc loại nhỏ và tiến hành hỗ trợ các cuộc tập trận cũng như nhiệm vụ của Hải quân Hoàng gia Anh và NATO ở Tây Bắc Âu.
Đặc biệt vào năm 2021, 6 tàu lớp Archer đã mô phỏng tình huống Iran tấn công bằng tàu cao tốc vào tàu sân bay HMS Queen Elizabeth và nhóm hộ tống.
Sang tới năm 2024, 2 tàu đã tham gia cuộc tập trận Baltops, trong đó đưa các chuyên gia lên tàu để thực hiện nhiệm vụ chống thủy lôi và phương tiện không người lái dưới nước.
Bốn chiếc tàu tuần tra gồm HMS Blazer, Charger, Puncher và Trumpeter sẽ rời thành phố Portsmouth vào đầu tháng 2. Biên đội sẽ dừng chân tại 13 cảng ở Anh, Hà Lan, Đức, Đan Mạch và Na Uy, trước khi đến cảng Harstad ở phía Bắc, nơi sẽ là trung tâm tham gia cuộc tập trận của NATO.
Khi đến nơi, những con tàu nói trên sẽ được các đội thợ lặn của Hải quân Hoàng gia và những chuyên gia rà phá bom mìn sử dụng. Họ sẽ thực hành khảo sát bí mật các vịnh hẹp, thả các nhóm biệt kích và thu thập thông tin tình báo tại khu vực hạt Troms của Na Uy.
“Vịnh hẹp của Na Uy là môi trường khắc nghiệt nhưng tuyệt đẹp, trong điều kiện dưới 0 độ, các đơn vị sẽ tự kiểm tra tinh thần và thể chất để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và đảm bảo huấn luyện hiệu quả cho lực lượng NATO”, Trung úy Lara Martin - chỉ huy tàu HMS Charger cho biết.