Ấn tượng thành tích thi vào lớp 10 của một trường học Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Với 30 lượt học sinh đỗ chuyên, 232 điểm 9-10 là một trong những con số ấn tượng mà học sinh trường THCS Thành Công đạt được tại kỳ thi vào lớp 10.

Lớp 9A9 và cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Kim Phượng với tỉ lệ đỗ công lập là 98,1%.
Lớp 9A9 và cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Kim Phượng với tỉ lệ đỗ công lập là 98,1%.

Cô Nguyễn Ngọc Anh - Hiệu trưởng trường THCS Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, học sinh nhà trường gặt hái nhiều kết quả cao tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập (năm học 2023 - 2024).

Đặc biệt, là tỉ lệ học sinh đỗ công lập, chuyên và cận chuyên, tiêu biểu là lớp 9A9 với 51/52 học sinh đỗ lớp 10 THPT công lập, chiếm tỉ lệ 98,1%. Trong đó, 13 lượt học sinh đỗ chuyên và cận chuyên với những kết quả xuất sắc. Đơn cử như: Trương Diệu Linh đỗ chuyên Văn của 3 trường (Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Chuyên Đại học Sư phạm và Chuyên Khoa học xã hội nhân văn) với tổng điểm xét tuyển là 46,25 điểm (9 Văn; 9,25 Toán và 9,75 tiếng Anh). Tương tự, học sinh Nguyễn Đức Minh (đỗ chuyên Anh - Chuyên Nguyễn Huệ và chuyên Nhật - Chuyên Ngoại ngữ) và Ngô Quang Vũ (đỗ chuyên Sử - Chu Văn An và chuyên Sử - Khoa học xã hội nhân văn).

Thống kê ở lớp 9A9 cho thấy, số điểm 9 - 10 (Toán, Văn, Anh) là 63 lượt của 39 học sinh, điểm trung bình xét tuyển của cả lớp 9A9 đạt 42,07 điểm.

Bên cạnh lớp 9A9, với 9A10 – lớp tiếng Nhật có thành tích nổi bật của 2 học sinh Nguyễn Minh Thịnh (đỗ Chuyên Hà Nội - Amsterdam, dự kiến thủ khoa chuyên Trung của Hà Nội - Amsterdam) và Nguyễn Minh Ngọc đỗ cả 2 trường (Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Chuyên Khoa học xã hội và nhân văn).

Lớp 9A6 và cô chủ nhiệm Nguyễn Hoài Anh với tỉ lệ đỗ công lập là 93,9%.

Lớp 9A6 và cô chủ nhiệm Nguyễn Hoài Anh với tỉ lệ đỗ công lập là 93,9%.

Hiệu trưởng trường THCS Thành Công - Nguyễn Ngọc Anh cũng cho biết, số lượt học sinh đỗ vào các trường Chuyên là 30 (Chuyên Hà Nội -Amsterdam, Chuyên Đại học Sư phạm …), tỉ lệ đỗ vào lớp 10 trên 90% của các lớp 9A6, 9A7… Đặc biệt, có 232 học sinh đạt điểm 9,10 ở 3 môn thi (Văn, Toán, Anh).

“Kết quả trên mang đến niềm vui, tự hào cho thầy và trò trường nhà trường. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm của học trò cùng niềm tin của thầy cô và tình yêu thương của gia đình...”, cô Ngọc Anh nói.

Năm học 2022 - 2023, học sinh trường THCS Thành Công đạt nhiều thành tích về giáo dục mũi nhọn đáng nể phục với 62 giải quốc gia và quốc tế, 9 giải học sinh giỏi cấp thành phố, 153 giải học sinh giỏi và Olympic cấp quận.

Bên cạnh đó, 15 giải thể dục thể thao cấp thành phố và cấp quận. Đó là kết quả của những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của thầy và trò trường THCS Thành Công với phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ