An ninh tại Nội Bài được triển khai mức cao nhất

GD&TĐ - Dù hoạt động bay thương mại vẫn diễn ra bình thường, nhưng để phục vụ cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội, từ ngày 20/2 cho đến hết 28/2, an ninh sân bay Nội Bài sẽ được triển khai ở mức độ cao nhất.

An ninh sân bay Nội Bài được triển khai ở mức độ cao nhất
An ninh sân bay Nội Bài được triển khai ở mức độ cao nhất

Số lượng nhân viên kiểm soát an ninh được tăng cường cả bên trong và bên ngoài cũng như tại khu vực hạn chế, khu vực công cộng. Tại khu vực hạn chế, tuyệt đối sẽ không cho người vào đón tiễn khách. Nhân viên làm thủ tục hàng không, kiểm tra soi chiếu hành khách, hành lý xách tay được yêu cầu tăng cường phỏng vấn, đối chiếu giấy tờ nhân thân khi làm thủ tục hàng không, thủ tục kiểm tra an ninh hàng không. Tất cả hành khách phải tháo giầy, áo khoác đưa qua máy soi chiếu.

Công tác kiểm tra ngẫu nhiên với hành khách đã qua cổng từ mà không có báo động cũng sẽ được tăng cường. Tương tự, hành lý xách tay, ký gửi qua máy soi chiếu mà không có hình ảnh nghi vấn cũng sẽ được kiểm tra ngẫu nhiên nhiều hơn. Mỗi máy bay có 1 nhân viên kiểm soát an ninh hàng không canh gác, giám sát.

Đáng lưu ý, suất ăn, đồ dự trữ cũng có thể bị kiểm tra trực quan ngẫu nhiên tại điểm kiểm tra an ninh hàng không trước khi vào sân bay. Dự kiến cuối tuần này Mỹ sẽ đưa một số máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III chở phương tiện, đồ dùng của Tổng thống Mỹ và đoàn tùy tùng đến Nội Bài. Sân bay Nội Bài được yêu cầu chuẩn bị ít nhất 5 vị trí đỗ máy bay chuyên cơ, hai vị trí dành cho 2 chiếc Air Force One của Tổng thống Mỹ. Ngoài ra, còn có vị trí đỗ cho các máy bay chở đoàn tùy tùng.

Khu vực đón Tổng thống bên trong sân bay, phía Mỹ sẽ chịu trách nhiệm chính về an ninh, rà soát người ra vào, mật vụ và lực lượng bắn tỉa sẽ được bố trí nhiều nơi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...