Án mạng đau lòng từ việc hát karaoke quá to trong đêm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khó chịu trước việc hàng xóm hát karaoke quá to trong đêm, Ngọc sang nhắc nhở sau đó xảy ra mâu thuẫn. Người này sau đó đã dùng dao sát hại 1 người.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 10/7, lãnh đạo UBND xã Thanh Giang (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.V.D. (SN 1974, trú tại thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang). Nghi phạm của vụ án cũng được xác định là Vũ Văn Ngọc (SN 2001, trú tại thôn Đan Giáp, xã Thanh Giang)

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào đêm ngày 9/7. Trước khi xảy ra vụ việc, anh Nguyễn Văn D. có đến thôn Đan Giáp để hát karaoke ở một gia đình người quen là hàng xóm với gia đình Vũ Văn Ngọc.

Thấy trời đã tối, hàng xóm lại vẫn hát karaoke với âm thanh lớn gây khó chịu nên Vũ Văn Ngọc đã sang nhắc nhở hàng xóm dừng hát nhưng lại xảy ra mâu thuẫn với anh D. Trong cuộc cãi vã, Ngọc dùng dao bấm đâm anh D. từ phía sau rồi rời khỏi hiện trường.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân nhanh chóng đưa anh D. đi cấp cứu tại trung tâm y tế. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên anh D. đã tử vong vào khoảng 23h cùng ngày 9/7.

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, lấy lời khai của nhân chứng, đồng thời truy bắt đối tượng phục vụ điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Được biết, nghi phạm Vũ Văn Ngọc bị thần kinh từ nhỏ và hiện tại có bệnh án tâm thần. Đối tượng thường ngày không có biểu hiện gì bất thường.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ