An Giang tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho học sinh

GD&TĐ - Gần 500 học sinh Trường THCS Thuận Yên (An Giang) được trang bị những kiến thức pháp luật thiết yếu và củng cố trách nhiệm công dân.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 7/11, tại Trường THCS Thuận Yên (Tô Châu, An Giang), Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và giáo dục kiến thức pháp luật cho học sinh của trường.

Tại Hội nghị, gần 500 học sinh đã được truyền tải những nội dung cơ bản và thiết thực, bao gồm: Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng, và các biện pháp Phòng, chống bạo lực học đường cũng như ma túy học đường.

Với phương pháp tuyên truyền trực quan, đi sâu vào những nội dung sát với thực tế, buổi tuyên truyền đã đem lại hiệu quả lớn, giúp các em học sinh hiểu rõ hơn về: Luật Nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ, trách nhiệm của người công dân; Luật Phòng, chống ma túy và công tác phòng, chống ma túy.

bo-doi-hoc-sinh-2.jpg
Gần 500 học sinh tại An Giang được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật thiết thực.

Các kiến thức này không chỉ giúp các em vận dụng vào thực tiễn học tập tại trường mà còn trong sinh hoạt ngoài xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Em Phan Thị Yến Sa, học sinh lớp 6/1, Trường THCS Thuận Yên, hào hứng chia sẻ: “Em cảm thấy buổi tuyên truyền rất hữu ích, giúp em và các bạn được tiếp cận, hiểu biết thêm các quy định pháp luật, nhất là các vấn đề rất thiết thực với học sinh chúng em như việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, việc phòng, chống ma túy, bạo lực học đường… Em mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều buổi tuyên truyền bổ ích như vậy”.

bo-doi-hoc-sinh-1.jpg
bo-doi-hoc-sinh-3.jpg
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Hội nghị.

Thượng úy Huỳnh Thanh Phong, Chính trị viên Phó Tiểu đoàn 519, Trung đoàn 893 cho biết, hoạt động này được triển khai theo đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027”.

Khẳng định ý nghĩa của chương trình, Thượng úy Huỳnh Thanh Phong nhấn mạnh, việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho học sinh trên địa bàn đóng quân là một trong những nội dung mới được đơn vị triển khai. Trong thời gian tới, Tiểu đoàn 519 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tổ chức nhiều buổi tuyên truyền tương tự, lan tỏa kiến thức pháp luật đến đông đảo học sinh các trường trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm tác giả Báo Giáo dục và Thời đại nhận giải Nhất, Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TPHCM” lần thứ 3 năm 2025. Ảnh: BTC.

Từ gian khó đến khát vọng đổi mới

GD&TĐ - Từ ngày đất nước thống nhất, giáo dục TPHCM đã trải qua một chặng đường dài đầy gian khó nhưng luôn tràn đầy khát vọng đổi mới, không ngừng nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và gìn giữ ngọn lửa tri thức cho các thế hệ trẻ.

Thói quen đọc Báo Giáo dục và Thời đại hằng ngày của ông Nguyễn Viết Tưởng. Ảnh: Trần Hiệp

Giá trị tri thức và nhân văn

GD&TĐ - Tiền thân là Báo Người giáo viên nhân dân, 66 năm qua, Báo Giáo dục và Thời đại đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhưng vẫn giữ vững vai trò “người bạn đồng hành” của ngành Giáo dục.

Học sinh Trường THPT Kim Sơn A đọc Báo Giáo dục và Thời đại. Ảnh: TG

Người bạn đồng hành của nhà giáo

GD&TĐ - Trải qua 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã khẳng định vị thế là kênh thông tin chuyên sâu và tin cậy của ngành Giáo dục.

Thầy Cao Xuân Lương (trái) nhận giải thưởng Cuộc thi sáng tác học tập và làm theo Bác Hồ. Ảnh: TG.

Chuyện thầy giáo thích viết báo

GD&TĐ - Gần 40 năm gắn bó với bục giảng, thầy Cao Xuân Lương - giáo viên Ngữ văn Trường THPT Hoàng Diệu (TP Cần Thơ) vẫn đều đặn viết báo như một niềm vui song hành cùng nghề dạy học.