An Giang tưởng niệm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huyện Tri Tôn (An Giang) tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân Ba Chúc bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam lần thứ 46.

An Giang tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam.
An Giang tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam.

Ngày 24/4, Ban Quản lý di tích cấp quốc gia Khu Di tích lịch sử chùa Tam Bửu, chùa Phi Lai, nhà mồ Ba Chúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân Ba Chúc bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam lần thứ 46 (16/3/1978 – 16/3/2024 âm lịch). Đến dự có ông Cao Quang Liêm – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn; ông Phan Văn Sương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Bé Tám – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các nạn nhân bị sát hại trong chiến tranh biên giới Tây Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ 3.157 nạn nhân vô tội bị bọn diệt chủng Pol Pot sát hại, chứng kiến nghi lễ đánh trống khai lễ tưởng niệm, đốt đuốc hồn thiêng, dâng hương tại nhà mồ Ba Chúc - nơi bảo quản 1.159 bộ hài cốt nạn nhân thu gom được.

Cùng đó, huyện Tri Tôn cũng tổ chức lễ khánh thành công viên văn hóa và bia tưởng niệm đồng bào Ba Chúc bị thảm sát năm 1978 (từ ngày 18/4/1978 - 30/4/1978).

Khánh thành Bia tưởng niệm tại buổi lễ.

Khánh thành Bia tưởng niệm tại buổi lễ.

Công trình công viên văn hóa và bia tưởng niệm được xây dựng tại cầu sắt giữa T6 (gần núi Tượng), nơi diễn ra cuộc thảm sát năm xưa. Cụm công trình, gồm: Công viên văn hóa với 3 hạng mục (nâng cấp, mở rộng đường kênh T6, cải tạo kè chống sạt lở kênh T6 và vẽ tranh nghệ thuật); công trình Bia tưởng niệm với biểu tượng hoa súng, tượng trưng cho sự thanh khiết, rực rỡ, vươn lên mạnh mẽ trong khó khăn, như người dân vùng đất Ba Chúc kiên cường.

Tổng nguồn vốn đầu tư các công trình trên gần 5,71 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách huyện hơn 4,85 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội hóa 853 triệu đồng.

Lãnh đạo địa phương và đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành các công trình.

Lãnh đạo địa phương và đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành các công trình.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.