An Giang tổ chức bắn pháo hoa ở 3 điểm chào đón năm mới

GD&TĐ - Đón Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, An Giang tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa tại TP Long Xuyên và TP Châu Đốc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Từ nguồn kinh phí vận động xã hội hóa, An Giang tổ chức bắn pháo hoa chào đón năm mới Giáp Thìn 2024 tại 2 thành phố trong tỉnh là Long Xuyên và Châu Đốc.

Tại TP Long Xuyên, từ 20h đến 21h30 ngày 9/2 (Đêm 30 Tết) diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật đón Giao thừa tại Công trường Trưng Nữ Vương (đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Long). Từ 21h30 sẽ bắn pháo hoa, thời lượng 15 phút ở 2 vị trí sân thượng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh An Giang (phường Mỹ Long) và sân thượng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang (phường Mỹ Bình).

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang.

UBND tỉnh An Giang cũng đồng ý chủ trương cho UBND TP Châu Đốc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp trong đêm Giao thừa tại Trụ sở Thành ủy Châu Đốc (đường Lê Lợi, phường Châu Phú B).

Cùng thời gian trên, các địa phương khác trong tỉnh cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Má Sáu Ngẫu (thứ ba, từ phải sang) cung cấp tấm bản đồ và hướng dẫn đường tiến quân vào Sài Gòn cho chỉ huy Trung đoàn 27. Ảnh: Tư liệu Báo Quân đội Nhân dân.

Bà mẹ Lái Thiêu đi vào tiểu thuyết

GD&TĐ - Cuộc đời má Sáu Ngẫu, từ cô gái miệt vườn đến “bà má tham mưu” được tái hiện xúc động trong tiểu thuyết "Người mẹ Lái Thiêu" của Nguyễn Minh Ngọc.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hưng – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiên Đức (phường Phố Hiến, Hưng Yên).

Người ‘gieo mầm’ hạnh phúc tuổi thơ

GD&TĐ - Hơn hai thập kỷ gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Hưng không chỉ là người quản lý tận tâm mà còn là "người mẹ thứ hai" của bao thế hệ học trò.