An Giang tích hợp nội dung giáo dục tiết kiệm nguồn nước giảng dạy bậc Tiểu học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT An Giang tổ chức tập huấn "Hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước vào các môn học” bậc Tiểu học.

Báo cáo viên triển khai các nội dung tập huấn.
Báo cáo viên triển khai các nội dung tập huấn.

Ngày 3/12, Sở GD&ĐT An Giang phối hợp với Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước vào các môn học” dành cho giáo viên cốt cán lớp 2, 3, 4 và 5 các trường tiểu học ở các xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

1000063331.jpg
Đại biểu và các học viên tham dự lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Võ Văn Quới, Phó trưởng Phòng Giáo dục Phổ thông (Sở GD&ĐT An Giang), cho biết: Nước là nguồn tài nguyên thiết yếu, gắn liền với sự sống và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn và ô nhiễm nguồn nước đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, việc giáo dục cho học sinh ý thức tiết kiệm, sử dụng nước hợp lý và bảo vệ nguồn nước là một nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai thường xuyên và hiệu quả trong nhà trường.

1000063332.jpg
Ông Võ Văn Quới, Phó trưởng Phòng Giáo dục Phổ thông (Sở GD&ĐT An Giang) phát biểu khai mạc tập huấn.

Việc tích hợp nội dung giáo dục về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước vào các môn học ở cấp Tiểu học không chỉ giúp học sinh hình thành thói quen tốt ngay từ nhỏ, mà còn góp phần nâng cao năng lực, phẩm chất và ý thức trách nhiệm của các em đối với cộng đồng và môi trường sống.

Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, nội dung Giáo dục môi trường, tài nguyên và phát triển bền vững được tích hợp trong nhiều môn học và hoạt động trải nghiệm. Vì vậy, việc tổ chức tập huấn chuyên đề này không chỉ đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình mà còn giúp giáo viên có thêm phương pháp, kỹ năng, tài liệu và cách tổ chức hoạt động thực tiễn cho học sinh.

1000063329.jpg
Học viên trao đổi, thảo luận tại lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho giáo viên kiến thức, kỹ năng và phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp; giúp giáo viên biết cách lồng ghép nội dung bảo vệ nguồn nước vào từng bài học một cách tự nhiên, thiết thực và hiệu quả.

Sau tập huấn, học viên thực hiện lồng ghép giảng dạy tại đơn vị và triển khai nhân rộng mô hình tại địa phương nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về việc tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, góp phần xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp - an toàn.

1000063328.jpg
Trao bảng tượng trưng hỗ trợ 5 công trình nước sạch cho các trường tiểu học khó khăn.

Dịp này, Chương trình Mizuiku "Em yêu nước sạch" (Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam) trao tặng 5 công trình nước sạch cho 5 trường tiểu học có cơ sở vật chất khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.