An Giang: Sôi nổi Lễ hội đua bò Bảy Núi

GD&TĐ - Lễ hội đua bò vùng Bảy Núi cấp huyện năm nay được tổ chức tại huyện Tịnh Biên và Tri Tôn (An Giang). Mặc dù diễn ta ở hai nơi nhưng tại mỗi sân đua thu hút hàng ngàn người nô nức đến xem các đôi bò tranh tài.

Lễ hội đua bò truyền thống năm 2015 diễn ra tại huyện Tịnh Biên và huyện Tri Tôn thu hút 74 đôi bò tham gia.
Lễ hội đua bò truyền thống năm 2015 diễn ra tại huyện Tịnh Biên và huyện Tri Tôn thu hút 74 đôi bò tham gia.

Ngày 10/10, tại sân chùa Rô (xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang), Lễ hội đua bò truyền thống huyện Tịnh Biên, An Giang diễn ra với phần tranh tài của 37 đôi bò đến từ các xã trên địa bàn huyện.

Năm nay là năm thứ 2 được huyện cho tổ chức Lễ hội đua bò cấp huyện nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của bà con Khmer nhân dịp lễ Dolta. 

37 đôi bò thi đấu hôm nay được tuyển chọn từ hơn 80 đôi bò của 14 xã, thị trấn trong huyện. Lễ hội năm nay không đặt nặng vấn đề giá trị giải thưởng mà chỉ để cho bà con vui là được rồi...

Sân đua bò này rộng gần 6.000m2, chiều dài đường đua hơn 300m, ngang 50m. Luật đua bò năm nay cũng khác so với mấy năm trước, các đôi bò tranh tài qua hai vòng: Một vòng hô (đi bình thường) và một vòng thả (vòng thả quyết định thắng thua - chạy nhanh).

Lãnh đạo huyện Tịnh Biên và Trụ trì chùa Rô trao giải thưởng cho các đôi bò đạt giải.
 Lãnh đạo huyện Tịnh Biên và Trụ trì chùa Rô trao giải thưởng cho các đôi bò đạt giải.

Được biết, phần giải thưởng là 20 triệu đồng do UBND huyện Tịnh Biên hỗ trợ cho nhà chùa. Ngoài ra, các nhiếp ảnh gia vận động trên mạng được 50 triệu để giúp nhà chùa trong công tác tổ chức.

Dù lễ hội đua bò năm nay chia ra làm hai điểm nhưng tại sân chùa Rô đã thu hút gần 200 tay nhiếp ảnh đến tác nghiệp và hàng ngàn lượt người dân từ khắp nơi đổ về cổ vũ cho các đôi bò tranh tài.

Bà Nguyễn Thị Bảo Trân - Phó Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên - cho biết: “Kể từ năm 2015, giải đua bò truyền thống huyện Tịnh Biên do nhà chùa Khmer tổ chức và chuẩn bị giải thưởng, huyện chỉ hỗ trợ về kỹ thuật chuyên môn. Huyện xác định đây là ngày hội dân gian, để các chùa tổ chức theo tinh thần vui chơi, giao lưu…”.

Sau các vòng đua tranh tài quyết liệt, Ban tổ chức trao giải nhất cho đôi bò Số 04 của ông Dương Văn Hiệp hiệp (xã Vĩnh Trung); giải nhì thuộc về đôi bò mang số đeo 26 của ông Chau Sóc Yên và đôi bò số 37 của ông Chau Dết (cả hai đều ở xã An Cư); đôi bò số 10 của ông Chau Chanh Ra, xã Văn Giáo được trao tặng giải khuyến khích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ