An Giang: Quỹ Khuyến học - khuyến tài tỉnh năm 2023 đạt hơn 76 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Năm 2023, tổng thu các nguồn quỹ Khuyến học – khuyến tài toàn tỉnh An Giang đạt 76,2 tỷ đồng, tăng 11,35 tỷ đồng so năm 2022.

Hội nghị Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh An Giang lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hội nghị Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh An Giang lần thứ 4, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng 25/1, Hội Khuyến học tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh lần thứ 4 nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổng kết hoạt động Khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023.

Bà Trần Thị Ngọc Diễm - Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang phát biểu tại hội nghị.

Bà Trần Thị Ngọc Diễm - Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Danh - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2024 là tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”, Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030”; tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về xã hội học tập và học tập suốt đời.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác củng cố, phát triển tổ chức hội và hội viên ở cộng đồng dân cư, cơ quan, doanh nghiệp; đa dạng hóa các hình thức vận động quỹ khuyến học hướng đến cấp nhiều hơn các suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập.

Năm 2023, Hội Khuyến học tỉnh An Giang có 2.775 chi hội (phát triển tăng thêm 306 chi hội) và 863 ban khuyến học; phát triển mới 21.150 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đạt 435.935 hội viên. Các cấp hội đã tích cực vận động 76,2 tỷ đồng, từ đó đã chi cấp phát học bổng khuyến học- khuyến tài với số tiền 70,69 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các học sinh ở các cấp học được tiếp bước đến trường.

Sở GD&ĐT An Giang trao khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác KH-KT.

Sở GD&ĐT An Giang trao khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác KH-KT.

Dịp này, Hội Khuyến học tỉnh An Giang trao khen thưởng 23 tập thể và 46 cá nhân, Sở GD&ĐT An Giang khen thưởng 11 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học - khuyến tài và Xây dựng xã hội học tập năm 2023.

Năm 2023, tổng thu các nguồn quỹ Khuyến học – khuyến tài toàn tỉnh đạt 76,2 tỷ đồng, tăng 11,35 tỷ đồng so năm 2022; tổng chi 70,69 tỷ đồng, tăng 16,15 tỷ đồng; tồn quỹ đến ngày 31/12/2023 là 82,11 tỷ đồng, tăng 9,05 tỷ đồng so cuối năm 2022. Chương trình tiếp bước đến trường năm học 2022 – 2023 đã hỗ trợ cho 61.876 học sinh, sinh viên, với tổng trị giá hơn 17,57 tỷ đồng. Các cấp hội đã hỗ trợ 17.677 suất học bổng cho học sinh, sinh viên và giáo viên; 46.468 suất quà, 8.376 suất khen thưởng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 52,81 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.