An Giang nâng cao năng lực công nghệ số trong trường mầm non

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT An Giang vừa tổ chức lớp tập huấn Chuyên đề phát triển năng lực công nghệ số và xây dựng trường mầm non (MN) lấy trẻ làm trung tâm.

An Giang nâng cao năng lực công nghệ số trong trường mầm non

Tham dự lớp tập huấn có hơn 90 đại biểu là chuyên viên các Phòng GD&ĐT, cán bộ quản lý và GVMN cốt cán của 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Lớp tập huấn tập trung triển khai 2 nội dung về: Nâng cao chất lượng xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và tiếp cận phương pháp giáo dục STEAM trong thực hiện Chương trình giáo dục mầm non;

Phát triển năng lực công nghệ số cho CBQL và GVMN về “Quản lý văn bản hồ sơ mầm non trực tuyến; Ứng dụng Chat GPT vào quản lý, giảng dạy và các công cụ hỗ trợ soạn giảng và nâng cao chất lượng xây dựng bài giảng Elearning".

Ông Võ Bình Thư - Phó GĐ Sở GD&ĐT An Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ông Võ Bình Thư - Phó GĐ Sở GD&ĐT An Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, ông Võ Bình Thư - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang khẳng định: Công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho CBQL, GVMN là việc hết sức cần thiết. Với 2 chuyên đề được tập huấn, Sở GD&ĐT đề nghị Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cần xây dựng kế hoạch, bố trí thời gian hợp lý triển khai tập huấn lại cho CBQL, GVMN trên địa bàn.

Đại biểu tham dự Hội nghị chính là báo cáo viên sẽ tập huấn lại tại cơ sở nên cần tiếp tục nghiên cứu các nội dung mới như tiếp cận phương pháp giáo dục STEAM tích hợp, lồng ghép vào thực hiện Chương trình GDMN; nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý và giảng dạy… nhằm triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Bên cạnh đó, các địa phương cần lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị cho năm học mới 2023 – 2024 như: Công tác tuyển sinh đầu năm, thu nhận trẻ trong độ tuổi Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, trẻ Nhà trẻ, Mẫu giáo 3, 4 tuổi; công tác thu, chi đầu năm; rà soát đánh giá nghiêm túc Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT Quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN để có giải pháp triển khai thực hiện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi đến trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ChatGPT đang gây sốt trên toàn thế giới với khả năng giao tiếp tự nhiên và dữ liệu kiến thức khổng lồ.

Người lao động tận dụng ChatGPT

GD&TĐ - ChatGPT là nền tảng công nghệ dạng tổng hợp tri thức và được kiểm chứng - nếu biết sử dụng đúng cách có thể khai thác để phục vụ cho công việc, học tập.
Hoạt động trải nghiệm “Theo dấu chân người chiến sĩ Điện Biên” tại Tượng đài kéo pháo. Ảnh: NTCC

Hành trình theo 'địa chỉ đỏ'

GD&TĐ - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên có chất lượng dạy và học đứng đầu trong khối các trường THPT không chuyên của địa phương...
Bạn có thể tận hưởng sự gắn kết thể xác với bạn tình và có một mối quan hệ yêu đương, nhưng vì lý do nào đó, bạn trở nên ít hứng thú với tình dục. (Ảnh: ITN)

Khi nàng rối loạn ham muốn 'yêu'

GD&TĐ - Rối loạn ham muốn ở phụ nữ là một loại rối loạn chức năng tình dục khiến người trong cuộc có rất ít hoặc không có hứng thú với chuyện ấy.