An Giang nâng cao kiến thức chuyên môn cho giáo viên dạy Tin học các trường THPT

GD&TĐ - Sở GD&ĐT An Giang tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên cho giáo viên dạy Tin học tại các trường THPT theo Chương trình GDPT 2018.

An Giang tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên dạy Tin học cấp THPT.
An Giang tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên dạy Tin học cấp THPT.

Trong 2 ngày 20 và 21/9, Sở GD&ĐT An Giang tổ chức bồi dưỡng kiến thức Lập trình Python theo Chương trình GDPT 2018 cho hơn 120 giáo viên dạy Tin học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tập huấn giới thiệu về Python, cách cài đặt và sử dụng Python, các kiểu dữ liệu, biến, toán tử và biểu thức trong Python; về các thư viện Python phổ biến cho AI và ML, như NumPy, Pandas, SciPy, Scikit-learn, TensorFlow và cách nhập và sử dụng các thư viện này, cách xử lý và phân tích dữ liệu bằng Python;

Báo cáo viên triển khai các nội dung tập huấn.

Báo cáo viên triển khai các nội dung tập huấn.

Giới thiệu về các thuật toán ML cơ bản như hồi quy tuyến tính, phân loại logistic, k-means clustering và k-nearest neighbors, cách sử dụng Scikit-learn để huấn luyện và kiểm tra các mô hình ML bằng Python; về các mạng nơ-ron nhân tạo (Artificial Neural Networks – ANN) và học sâu (Deep Learning), cách sử dụng TensorFlow để xây dựng và huấn luyện các ANN bằng Python.

Giáo viên tham gia tập huấn bồi dưỡng chuyên môn.

Giáo viên tham gia tập huấn bồi dưỡng chuyên môn.

Theo Sở GD&ĐT An Giang qua tập huấn bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn cho đội ngũ giáo viên dạy Tin học tại các trường THPT (nhất là giáo viên dạy Tin học lớp 11) góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình GDPT 2018 cấp THPT trên địa bàn tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Donald Trump.

Cuộc đếm ngược đã bắt đầu

GD&TĐ - Một kỷ nguyên không thử hạt nhân kéo dài dường như đã kết thúc khi Tổng thống Mỹ tuyên bố tiến hành các vụ thử hạt nhân lần đầu kể từ năm 1992.

Củ ấu tầu được bệnh nhân mua qua mạng. Ảnh: BVCC

Sốc tim do sử dụng củ ấu tầu

GD&TĐ - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp nhận bà N.T.S. (TP Hà Nội), có biểu hiện sốc tim do rối loạn nhịp nặng sau khi sử dụng củ ấu tầu.

Chạy bộ thường hiệu quả hơn trong việc giảm mỡ. (Ảnh: ITN)

Người béo bụng nên chạy hay đi bộ?

GD&TĐ - Cả đi bộ và chạy đều mang lại hiệu quả tuyệt vời cho việc giảm cân, nhưng phương pháp mới là tốt nhất cho mục tiêu giảm mỡ bụng?