An Giang: Mưa kéo dài làm nhiều tuyến đường trung tâm TP Long Xuyên ngập nặng

GD&TĐ -Chiều 18/8, một trận mưa kéo dài làm ngập nặng một số tuyến đường trung tâm TP Long Xuyên (An Giang).

Mưa kéo dài làm một số tuyến đường trung tâm TP Long Xuyên (An Giang) bị ngập nặng. Ảnh: Trọng Nhân
Mưa kéo dài làm một số tuyến đường trung tâm TP Long Xuyên (An Giang) bị ngập nặng. Ảnh: Trọng Nhân

Chiều 18/8, trận mưa lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, khiến một số tuyến đường chính ở trung tâm TP Long Xuyên (An Giang) bị ngập nặng.

Theo một người dân ngụ phường Mỹ Xuyên (TP Long Xuyên) cho biết, trận mưa kéo dài từ khoảng 13 giờ 30 đến hơn 14 giờ 30 chiều 18/8 đã làm đoạn đường trước nhà ngập nặng.

Nước mưa làm ngập nền một cửa hiệu trên đường Trần Hưng Đạo (P. Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên)

Nước mưa làm ngập nền một cửa hiệu trên đường Trần Hưng Đạo (P. Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên)

Ngoài tuyến đường Trần Hưng Đạo và các con hẻm trên địa bàn phường Mỹ Xuyên bị ngập nặng, mực nước cao khoảng từ 30 - 40cm còn có đường Hà Hoàng Hổ, Lê Lợi, Nguyễn Thái Học làm các phương tiện giao thông đi lại khó khăn và nước tràn vào cơ quan, nhà dân, cửa hiệu,.. ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động có liên quan.

Theo một số người dân sống quanh đây cho biết, rất có thể do hệ thống thoát nước nhỏ, hẹp nước mưa thoát không kịp gây ngập úng.

Tuy tuyến đường Hà Hoàng Hổ đã được nâng cấp và đầu tư cải tạo hệ thống cống thoát nước nhưng cứ mưa xuống là đường ngập.

Một số hình ảnh ghi nhận lúc 17 giờ 30 phút trên tuyến đường Hà Hoàng Hổ (TP Long Xuyên)

Mưa làm ngập nặng một đoạn trên đường Hà Hoàng Hổ (TP Long Xuyên)

Mưa làm ngập nặng một đoạn trên đường Hà Hoàng Hổ (TP Long Xuyên)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

George Laurer - người góp công lớn trong phát minh mã vạch.

Mã vạch ra đời như thế nào?

GD&TĐ - Vào những năm 1970, để đáp ứng nhu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động tại các cửa hàng tạp hóa, nhóm kỹ sư Mỹ đã phát minh ra mã UPC (Universal Product Code - Mã sản phẩm toàn cầu).

Từ trang sách đến ước mơ lớn

Từ trang sách đến ước mơ lớn

GD&TĐ - Nhà văn Đào Trung Hiếu không chỉ nói về việc đọc sách như một thói quen, mà như một phương pháp rèn luyện trí tuệ.