Tri Tôn là huyện miền núi, biên giới, dân tộc, và là 1 trong 74 huyện nghèo của cả nước, có gần 34% dân số là đồng bào dân tộc.
Đầu năm 2025, toàn huyện còn 4.973 hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ lệ 14,87%. Riêng số có nhu cầu hỗ trợ nhà ở là 1.336 hộ (1.293 hộ nhu cầu cất mới và 43 hộ nhu cầu sửa chữa).

Đến nay, có 1.336 căn nhà đã hoàn thành. Mỗi căn nhà xây mới có diện tích từ 32m2 đến 90m2, đảm bảo “3 cứng” với vách tường, mái lợp tôn, nền lát gạch, có nhà vệ sinh. Kinh phí xây dựng mỗi nhà từ 60 triệu đồng đến trên 160 triệu đồng.
Trong đó, nguồn vốn Trung ương và Ban chỉ đạo Chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát các cấp vận động mạnh thường quân hỗ trợ 60 triệu đồng/căn, sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng/căn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 79,7 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận và biểu dương lãnh đạo huyện Tri Tôn và các xã thị trấn. Mặc dù là địa phương có tổng số căn nhà phải xây mới và sữa chữa chiếm trên 42,3% toàn tỉnh nhưng với quyết tâm chính trị, địa phương đã triển khai nhanh chóng, đồng bộ, quyết liệt và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.



Dịp này Ban chỉ đạo trao thư cám ơn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho chương trình; UBND huyện Tri Tôn khen thưởng cho 18 tập thể và 28 các nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và trao bảng tượng trưng cho 30 gia đình tiêu biểu được hỗ trợ nhà.