An Giang: Giãn cách y tế 1 huyện và tạm dừng thi tốt nghiệp THPT

GD&TĐ - Thông tin từ UBND huyện Châu Phú, tỉnh An Giang cho biết, toàn huyện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng từ 0 giờ ngày 6/7 để phòng chống dịch Covid-19.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đây là địa phương thứ 3 của An Giang thực hiện giãn cách xã hội sau thành phố Châu Đốc và huyện An Phú.

Riêng khu vực có phạm vi bán kính 500m, kể từ nhà ông T.V.E., trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (lây từ tài xế xe tải N.V.M.,) thuộc tổ 6, ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú và khu vực Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kovie Vina, đóng tại Khu Công Nghiệp Bình Long, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo UBND huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, trường hợp ông T.V.E., được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 5/7 có lịch trình di chuyển rất phức tạp, do đó cần phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên địa bàn toàn huyện để kịp thời truy vết, khoanh vùng dập dịch.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, giảm 50% người làm việc tại cơ quan, công sở; tăng cường làm việc trực tuyến; tạm thời dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tập trung từ 3 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2m...

Huyện Châu Phú cũng tạm dừng kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2020-2021 vào ngày 7 và 8/7/2021. Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trong đợt hai sẽ thông báo sau.

Bên cạnh đó, các nhà hàng, quán cà phê, giải khát chỉ được phục vụ khách hàng mua mang đi, không phục vụ tại chỗ; tạm dừng hoạt động các quán ăn, quán nước vỉa hè, cơ sở làm đẹp, phòng gym, tiệm cắt tóc gội đầu, dịch vụ karaoke, dịch vụ massage, khu vui chơi giải trí…

Các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên liệu...; hoạt động vận tải duy trì hoạt động bình thường nhưng phải tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dịch theo quy định.

Yêu cầu mỗi người dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện.

Trước đó, chiều 5/7, UBND thành phố Châu Đốc và huyện An Phú cũng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, sau khi liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo, phòng chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, trong ngày 5/7, tỉnh phát hiện 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; trong đó, có 10 trường hợp ở huyện An Phú, 1 trường hợp tại huyện Châu Phú, 9 trường hợp tại thành phố Châu Đốc hiện chưa rõ nguồn lây.

Đến nay, tỉnh An Giang ghi nhận 84 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 1 trường hợp tái dương tính, 35 trường hợp được cách ly ngay sau nhập cảnh, số còn lại được ghi nhận trong cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.