An Giang có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,6%

GD&TĐ -Theo kết quả được Bộ GD&ĐT công bố, tỉnh An Giang có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 99,60%.

An Giang có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 99,87%. (Ảnh: Trọng Nhân)
An Giang có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 99,87%. (Ảnh: Trọng Nhân)

Ngày 18/7, Sở GD&ĐT An Giang thông tin thêm về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT chung toàn tỉnh năm 2024 đạt 99,6% cao hơn 0,45% so với năm 2023 (99,15%).

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT cho thấy, An Giang có 3 môn có tỷ lệ học sinh đạt điểm trung bình môn cao nhất trong top 10 cả nước gồm: Môn Địa lý hạng 6 (7,69/7,19 điểm); Sinh học hạng 7 (6,7/6,28 điểm); môn Lịch sử hạng 8 (6,97/6,57 điểm).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh An Giang có hơn 20.300 thí sinh đăng ký dự thi (thí sinh dự thi so với số thí sinh đăng ký đạt trên 99,5%) được bố trí tại 46 điểm thi, với 887 phòng thi, 56 phòng thi dự phòng và khoảng 81 phòng chờ.

Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã điều động 3.344 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi và hơn 610 người tham gia đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT An Giang cho biết: Sau khi biết điểm thi, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi, muộn nhất vào 26/7. Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào ngày 21/7. Thí sinh liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, học bạ và các giấy tờ liên quan; Giấy chứng nhận kết quả thi từ ngày 23/7/2024.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khách tham quan bảo vật quốc gia 'Phật bà Quan Âm' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Di sản trở thành 'nguồn vốn' vô giá

GD&TĐ - Xét chiều kích lịch sử, bảo vật quốc gia, cổ vật… là những bảo chứng sống động cho văn hóa và sự sáng tạo của cha ông trong các giai đoạn lịch sử.

Kính áp tròng mang lại sự an toàn cao khi được đeo đúng cách và dưới sự giám sát của bác sĩ nhãn khoa. Ảnh: INT

Những lầm tưởng về cận thị

GD&TĐ - Cận thị thường phát triển ở trẻ em và trở nên trầm trọng hơn cho đến cuối tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành.

Bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao. (Ảnh: ITN)

Học cách cãi vã đúng mực

GD&TĐ - Trong quan hệ tình cảm, bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao.