An Giang: Bắt đối tượng vận chuyển hơn 1,1 kg vàng qua biên giới

0:00 / 0:00
0:00

Ngày 25/6, thông tin từ đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (An Giang) cho biết, đơn vị này đang phối hợp các lực lượng chức năng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục khởi tố vụ án hình sự vụ vận chuyển vàng, bạc qua biên giới, trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.

Đối tượng Try Sophea cùng tang vật của vụ án tại đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Ảnh: Trọng Hà.
Đối tượng Try Sophea cùng tang vật của vụ án tại đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Ảnh: Trọng Hà.

Trước đó, khoảng 14 giờ 10 phút, ngày 22/6/2022, tổ công tác của Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên chủ trì, phối hợp với lực lượng thuộc Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng An Giang), Công an huyện Tịnh Biên, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang kiểm tra giám sát tại cổng nhập barie số 2, phát hiện một phụ nữ đi từ hướng barie số 1 xuống có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu yêu cầu kiểm tra hành chính.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong túi xách, áo khoác của người phụ nữ này cất giấu nhiều trang sức bằng kim loại màu vàng (nghi là vàng).

Qua đấu tranh, đối tượng khai tên Try Sophea (sinh năm 1973), trú Kam Pong, Preah Bat Chan Chum, KiriVong, Tà Keo (Campuchia), được em chồng tên là Srey Neang nhờ vận chuyển số kim loại trên từ Campuchia qua Việt Nam để bán lấy tiền.

Try Sophea cũng khai nhận, số vàng này được đưa sang Việt Nam bán giúp em chồng nên không lấy tiền công.

Qua kiểm định, số kim loại trên được xác định gồm có vàng và bạc. Trong đó có 1.107,3837 gam vàng; 4,85 gam bạc, ước tính trị giá khoảng 1,2 tỉ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ