Ấn Độ xem lại khả năng mua Global Hawk của Mỹ sau vụ bắn máy bay của Iran

GD&TĐ - Ấn Độ được cho là đang xem xét lại khả năng mua máy bay không người lái Global Hawk của Mỹ sau khi Iran dễ dàng bắn hạ một máy bay này vào tháng trước.  

Máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk
Máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk

Hôm qua (28/7), tờ báo The Hindustan Times dẫn lời các nguồn tin quân sự nói rằng các lực lượng vũ trang Ấn Độ lo ngại về tính hiệu quả và khả năng sống sót của máy bay không người lái Mỹ tại những không phận bất ổn.

New Delhi đã nghi vấn về khả năng máy bay này sống sót tại dọc biên giới với Trung Quốc và Pakistan khi cả 2 đối thủ tiềm năng này đều được trang bị hệ thống tên lửa đất đối không (SAM) – hãng tin trên cho biết.

Ấn Độ đã dự kiến mua 30 máy bay không người lái của Mỹ trị giá 6 tỉ USD. Cuối năm nay, nước này cũng dự kiến đưa máy bay Rafale do Pháp sản xuất vào không lực của mình.

Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái được xác định là MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ vốn được xây dựng dựa trên các yếu tố máy bay RQ-4 Global Hawk với một số thay đổi nhỏ.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.