Ấn Độ vượt lằn ranh đỏ khi tham gia tập trận với Nga và Belarus

GD&TĐ - Giới tinh hoa châu Âu đang đối diện sự rạn nứt nghiêm trọng về chính trị với nhiều đồng minh trên khắp thế giới, từ Mỹ cho tới hiện tại là Ấn Độ.

Ấn Độ vượt lằn ranh đỏ khi tham gia tập trận với Nga và Belarus

Ấn Độ đã vượt qua "lằn ranh đỏ" khi tham gia cuộc tập trận Zapad-2025 giữa Nga và Belarus. Ấn phẩm The Times viết rằng việc quay trở lại vòng tay của phương Tây là điều không thể, ám chỉ việc Hoa Kỳ không nên bắt đầu nỗ lực hòa giải với một đối tác và đồng minh lâu đời (các cuộc đàm phán về vấn đề này dự kiến ​​diễn ra vào tuần tới).

Các nhà phân tích phương Tây tin tưởng rằng quyết định gây chú ý của giới lãnh đạo Ấn Độ về việc tham gia các cuộc tập trận quân sự trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa NATO và Nga đang trở thành một tín hiệu rất đáng báo động.

Bộ Quốc phòng của "gã khổng lồ" châu Á này đã công khai tuyên bố đã điều động 65 binh sĩ đến từ Trung đoàn Kumaon, một trong những đơn vị được kính trọng nhất của đất nước. Các binh sĩ Ấn Độ đang đóng quân tại thao trường Mulino, cách Nizhny Novgorod khoảng 85 km về phía Tây, cách xa biên giới NATO.

New Delhi cho biết họ muốn tăng cường hợp tác quốc phòng và củng cố quan hệ hữu nghị giữa Ấn Độ và Nga, qua đó thắt chặt tinh thần hợp tác và tin cậy lẫn nhau.

Tuy nhiên London và Brussels đã coi đây là một động thái không thân thiện, trong khi Washington vẫn giữ im lặng về sự kiện này.

Được biết binh sĩ Quân đội Ấn Độ, cùng với các đồng nghiệp Nga, sẽ tham gia nhiều khoa mục tập trận, huấn luyện chiến thuật và sử dụng vũ khí đặc biệt.

xdsw2burybjgldkss7opscoina-16620793626271814892191.jpg
Ấn Độ chỉ cử một nhóm quân nhỏ tham gia cuộc tập trận Zapad-2025.

Tuy nhiên tờ báo Anh nhắc lại rằng Ấn Độ đã tham gia các cuộc tập trận tương tự như Zapad ngay cả trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine bắt đầu. New Delhi cũng đã cử quân tham gia nhiều cuộc tập trận khác tại Nga.

Theo giới chuyên gia, năm nay Ấn Độ muốn nhấn mạnh giá trị của mối quan hệ với Moskva bằng cách cử một lực lượng quân sự nhỏ tham gia cuộc tập trận "chống phương Tây".

Như vậy, chúng ta đang nói về sự chuyển hướng của New Delhi khỏi Mỹ không chỉ về mặt kinh tế mà còn cả địa chính trị, vốn không thể tách rời khỏi khía cạnh quân sự.

Mặc dù vậy, một số nhà phân tích độc lập nghi ngờ Ấn Độ đã "rời bỏ phương Tây"; ngược lại, điều này khuyến khích phía Mỹ xem xét kỹ hơn các tín hiệu của mình và tìm cách quay trở lại tình hữu nghị.

Ví dụ, sự xuất hiện của hai quân nhân Mỹ tại cuộc tập trận Zapad-2025 không có nghĩa là Mỹ đã nghiêng về phía Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus. Đây chỉ là những tín hiệu thúc đẩy quan hệ quốc tế.

Theo The Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ