Ấn Độ tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Agni-4 có khả năng hạt nhân

GD&TĐ - Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Agni-4 có khả năng mang hạt nhân trong hoạt động mà Bộ Quốc phòng nước này gọi là một vụ phóng “định kỳ”

Tên lửa Agni-4 trong một vụ phóng thử ngoài khơi bờ biển Odisha, Ấn Độ.
Tên lửa Agni-4 trong một vụ phóng thử ngoài khơi bờ biển Odisha, Ấn Độ.

Agni-4 là loại vũ khí nội địa và được cho là có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa hàng nghìn dặm.

Trong một thông cáo báo chí, quân đội Ấn Độ cho biết vụ phóng thử tên lửa trên đảo Abdul Kalam ở bang Odisha không gặp vấn đề gì lớn và được coi là thành công. Vụ phóng đã chứng minh “độ tin cậy của hệ thống” và tái khẳng định khả năng “răn đe đáng tin cậy” của New Delhi.

Agni 4 là một tên lửa tầm trung được cho là có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly tới 4.000km và mang trọng tải 1.000kg.

New Delhi cũng đã thực hiện một số vụ thử nghiệm đối với Agni-5, một vụ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có tầm bắn xa hơn đáng kể. Vụ thử gần đây nhất được tiến hành vào cuối năm ngoái.

Ấn Độ đã thử nghiệm Agni-4 lần gần đây nhất vào năm 2018, trong khi một vụ phóng tên lửa Agni Prime mới hơn và tầm ngắn hơn đã được thực hiện ra vào cuối năm 2021.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Nhà vua Bỉ Philippe. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Nhà vua Bỉ

Chiều 1/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe đang có chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam.