Ấn Độ “trình làng” mô hình máy bay không người lái độc quyền “Warrior”

GD&TĐ - Ấn Độ có ý định phát triển máy bay không người lái (UAV) của riêng mình. Máy bay chiến đấu không người lái được phát triển như một phần của chương trình “Combat Air Teaming System”(CATS) đầy hứa hẹn.

Mô hình máy bay không người lái mới của Ấn Độ
Mô hình máy bay không người lái mới của Ấn Độ

Tại triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế “Aero India 2021” ở Bangalore (Ấn Độ), Hiệp hội công nghiệp hàng không quốc gia Ấn Độ Hindustan Aeronautics Limited (HAL) đã trình bày một mô hình kích thước đầy đủ của máy bay không người lái “Warrior”.

Máy bay chiến đấu không người lái được phát triển như một phần của chương trình “Combat Air Teaming System”(CATS) đầy hứa hẹn. Việc sử dụng UAV được lên kế hoạch kết hợp với máy bay chiến đấu Tejas của Ấn Độ, đồng thời máy bay chiến đấu sẽ phải điều khiển nhiều máy bay không người lái cùng một lúc.

Được biết, máy bay không người lái đang được phát triển có kích thước tương đối nhỏ, trọng lượng cất cánh tối đa được công bố là 1300 kg, tốc độ của máy bay là khoảng 850 km/h với khoảng cách bay 800 km và thời gian bay là 80 phút. Tổng trọng lượng của vũ khí, nằm ở hai khoang trong và dưới cánh máy bay là 250 kg. Vũ khí trang bị bao gồm tên lửa không đối không và không đối đất.

Thiết bị này được chế tạo với các yếu tố tàng hình, giống với UAV “Kratos XQ-58 Valkyrie” của Mỹ, được phát triển cho các máy bay chiến đấu F-35 và F-22.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu tiên của chương trình CATS sẽ hoàn thành vào năm 2024, sau đó một nguyên mẫu sẽ được chế tạo. Thời gian bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm của nguyên mẫu quy mô đầy đủ dự kiến ​​được tiến hành vào khoảng năm 2025-2026.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.