Ấn Độ thử nghiêm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Agni-5

GD&TĐ - Bộ quốc phòng Ấn Độ tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa Agni-5. Cuộc phóng thử nghiệm được tiến hành tại bãi thử đặc biệt trên đảo Abdul Kalam tại bang Odishi. Đã có 6 cuộc thử nghiệm đã diễn ra đối với loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Agni-5 này.

Hình ảnh từ cuộc thử nghiệm tên lửa Agni-5 của Ấn Độ
Hình ảnh từ cuộc thử nghiệm tên lửa Agni-5 của Ấn Độ

Ấn Độ tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa Agni-5, tuy nhiên thông tin chi tiết về vụ thử  không được công bố. Trong tuyên bố đã nói rằng tên lửa đã bắn trúng mục tiêu ở tầm xa tối đa là 5000km.

Agni-5 là loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tiềm năng của Ấn Độ, có chiều dài khoảng 17m, nặng 50 tấn. Tên lửa này có khả năng mang đầu đạn nặng hơn 1 tấn và có độ chính xác cao khi bắn các mục tiêu ở tầm xa khoảng 5000km. Cũng theo công bố này, Agni-5 có thể bay tối đa tới 8000km và mang theo đầu đạn nặng 1,5 tấn.

Agni-5 với tầm xa tiêu diệt mục tiêu 5000km hiện là tên lửa có tầm bắn xa nhất trong họ tên lửa “Agni”. Trong biên chế quân đội Ấn Độ hiện nay gồm có Agni-1 (tầm xa 700km), Agni-2 ( tầm xa 2000km), Agni-3 (tầm xa 2500km), Agni -4 (tầm xa 3500km).

Trong tương lai, Ấn Độ sẽ phát triển loại tên lửa Agni-6 có thể phóng từ tàu ngầm với tầm xa lên đến 8000-10000km.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vở nhạc kịch 'Lửa từ Đất' công diễn từ 15/3. Ảnh: Bình Thanh

Công diễn nhạc kịch 'Lửa từ Đất'

GD&TĐ - Tháng Ba này, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ công diễn vở nhạc kịch “Lửa từ Đất” nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).

Lớp học của Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa. Ảnh: NTCC

Lan tỏa hiệu quả mô hình song ngữ

GD&TĐ - Từ kinh nghiệm quốc tế, Việt Nam có thể rút ra bài học để xây dựng hệ thống học liệu điện tử song ngữ và môn học khác bằng tiếng Anh.