Ấn Độ lại lập kỷ lục đau thương, Campuchia có số ca mắc Covid-19 mới cao nhất

GD&TĐ - Theo trang Worldometer, số ca mắc Covid-19 toàn cầu đã vượt 147 triệu người, gồm gần 820 ngàn ca mới. Số ca tử vong là 3,112 triệu người, gồm 13,3 ngàn ca mới.

Bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ nằm chờ ngoài bệnh viện.
Bệnh nhân Covid-19 Ấn Độ nằm chờ ngoài bệnh viện.

Hôm qua, số ca tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ lại lập kỷ lục thế giới mới với 340.000 ca mắc và 2.624 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, chính phủ đang vật lộn để có được nguồn cung oxy cho các bệnh viện đang bị quá tải bởi hàng trăm ngàn ca mắc mới mỗi ngày.

Những hàng dài bệnh nhân Covid-19 và người thân đang sợ hãi của họ đang chờ đợi bên ngoài các bệnh viện ở những thành phố lớn trên khắp Ấn Độ - nơi đã trở thành điểm nóng dịch của thế giới với gần 1 triệu ca mắc trong 3 ngày.

Tính đến thời điểm này, Ấn Độ báo cáo 16,5 triệu ca mắc và 190.000 ca tử vong, mặc dù nhiều người cho rằng con số thực tế có thể lớn hơn rất nhiều. Nhiều chuyên gia dự báo làn sóng dịch này vẫn chưa lên tới đỉnh điểm trong ít nhất 3 tuần nữa.

Bị chỉ trích thiếu sự chuẩn bị trước làn sóng lây nhiễm mới, chính quyền trung ương đã tổ chức các chuyến tàu chở bình oxy đến những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Họ cũng đã thúc giục tăng cường sản xuất oxy và các loại thuốc quan trọng khác đang bị thiếu. 

Một “chuyến tàu tốc hành chở oxy” mang 30.000 lít đã tới Lucknow, bang Uttah Pradesh vào hôm qua và tại đây lực lượng an ninh có vũ trang phải áp tải các xe tải chở tới bệnh viện.

Lucknow hiện là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nhất, các bệnh viện và lò thiêu ở đây đang quá tải, trong khi nhà chức trách cho biết oxy lỏng chỉ đủ cho nhu cầu của nửa ngày.

Không lực Ấn Độ cũng được huy động để chuyển bình oxy tới các nơi khác của đất nước. Nhiều bệnh nhân phải chết ngoài bệnh viện ở thủ đô vì thiếu giường và oxy. Trước tình hình dịch bùng phát dữ dội ở Ấn Độ khiến hệ thống y tế quá tải, Trung Quốc đã đưa ra lời đề nghị hỗ trợ.

Tại Australia, hơn 2 triệu người ở bang Tây Australia hôm qua đã bắt đầu chịu lệnh phong tỏa sau khi một đợt bùng phát dịch trong một cơ sở cách ly ở khách sạn, dẫn đến lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện nước này có hơn 29.500 ca mắc và 910 ca tử vong vì đại dịch.

Tại Iraq, ít nhất 27 người thiệt mạng và 46 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn hôm qua tại một bệnh viện ở đông nam Baghdad được trang bị để điều trị bệnh nhân Covid-19. Ngọn lửa được cho là bùng phát tại các tầng dành cho đơn vị chăm sóc đặc biệt về phổi và 90 người đã được cứu khỏi bệnh viện trong tổng số 120 người.

Ngọn lửa sau đó đã được dập tắt. Iraq có khoảng 1.025.288 triệu ca mắc và 15.217 người được cho là đã chết. Mỗi ngày có khoảng 8.000 ca mới và mặc dù chính phủ kêu gọi mọi người tiêm vắc xin nhưng lời kêu gọi này không được nhiều người tin tưởng.

Campuchia hôm qua báo cáo số ca mắc trong ngày cao nhất với ít nhất 600 ca đã được ghi nhận. Cuộc chiến chống Covid-19 ở Campuchia đang trở nên ngày càng khó khăn.

Tính đến hôm qua, Campuchia có khoảng 9.359 ca mắc kể từ khi phát hiện ca đầu tiên vào ngày 23/1/2020. Tổng số có 71 ca tử vong đã được ghi nhận. Hiện tại dịch Covid-19 đã có mặt tại 22 thủ phủ và tỉnh của Campuchia.

Tại Lào, chính phủ đã đóng cửa biên giới và tuyên bố 2 tuần phong tỏa thủ đô Vientiane khi một đợt bùng phát dịch hiếm hoi liên quan tới nước láng giềng Thái Lan. Trong thời gian phong tỏa, người dân phải ở nhà trừ trường hợp cần thiết và tất cả các nhóm tụ tập hơn 20 người sẽ bị cấm. Các trung tâm giải trí, quán bar, nhà hàng, phòng tập gym buộc phải đóng cửa.

Theo CNA/Worldometer/Sky news

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.