Ấn Độ chi 3 tỉ USD mua máy bay chống ngầm Mỹ

GD&TĐ - Trong một nỗ lực nhằm tăng cường khả năng giám sát hải quân, Bộ Quốc phòng Ấn Độ dự kiến sẽ mua 10 máy bay tuần tra hàng hải Boeing trị giá 3 tỉ USD trong tuần tới.  

Một chiếc P-8I tại Ấn Độ
Một chiếc P-8I tại Ấn Độ

Những máy bay trên sẽ được mua trực tiếp từ hãng Boeing trong khi vũ khí, radar và các máy móc khác có thể sẽ được mua theo chương trình Bán hàng quân sự cho nước ngoài (FMS) của Mỹ – một số nguồn tin cho hay.

“Hải quân muốn xây dựng một phi đội gồm 22 máy bay trên vào thời điểm sớm nhất và hợp đồng sẽ đảm bảo nguồn cung liên tục trong 4 năm tới khi các thiết bị trinh sát hải quân (có nguồn gốc từ Nga) cũ hơn không sử dụng được nữa” – Hãng tin The Economic Times dẫn lời các nguồn tin.

Hiện các nhu cầu trinh sát của Hải quân Ấn Độ đang được đáp ứng bởi 5 chiếc IL-38SD, 5 chiếc Tu-142 được ra mắt lần lượt vào các năm 1977 và 1987. Hải quân Ấn Độ đã cho ngừng hoạt động tất cả các máy bay Tu-142M vào năm ngoái. Tuy nhiên, máy bay IL-38SD vẫn hoạt động cho tới năm 2022-2023.

Các nguồn tin trong ngành cho biết một hợp đồng thương mại có thể được ký năm 2020. Hải quân Ấn Độ đã mua 8 chiếc P8I từ Boeing vào tháng 1/2009 với giá 2,1 tỉ USD và sẽ nhận 4 chiếc P-8I bắt đầu từ năm 2020 sau được chính phủ Ấn Độ phê chuẩn hợp đồng 1 tỉ USD năm 2018.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...