Ấn Độ “bật đèn xanh” cho hợp đồng mua S-400 của Nga

GD&TĐ - Bất chấp những đe dọa trừng phạt của Mỹ đối với New Delhi, Ấn Độ vừa phê chuẩn hợp đồng 5,43 tỉ USD để mua hệ thống phòng thủ S-400 Triumf của Nga – truyền thông dẫn lời các nguồn tin chính phủ cho biết.  

Hệ thống phòng thủ S-400 Triumf của Nga
Hệ thống phòng thủ S-400 Triumf của Nga

Ủy ban nội các về an ninh đứng đầu là Thủ tướng Narendra Modi đã phê chuẩn thương vụ trên trước khi Tổng thống Nga Putin có chuyến thăm Ấn Độ vào tháng sau.

Không lực Ấn Độ dự kiến sẽ nhận được hệ thống S-400 đầu tiên trong vòng 24 tháng tới sau khi hợp đồng được ký kết và lô hàng còn lại sẽ được chuyển trong vòng 4-5 năm nữa.

Ấn Độ sẽ phải trả trước 15% tổng giá trị hợp đồng, trong khi đó phần còn lại sẽ được thanh toán theo những lần bàn giao. Tuy nhiên, đến nay Ấn Độ vẫn chưa khẳng định đã sẵn sàng ký hợp đồng này.

Hệ thống S-400 Triumf là hệ thống phòng không phức tạp nhất của Nga có mặt trên thị trường, nó có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo ở tầm xa 60km. Hệ thống này có thể sử dụng ít nhất 4 loại tên lửa chống máy bay phù hợp với các mục tiêu khác nhau.

Ấn Độ hiện đang bỏ ngoài tai những đe dọa về lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ nhằm cản trở việc giao thương với Moscow.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ