“Ăn đất”, nguyên phó chủ tịch huyện bị khởi tố

GD&TĐ - Với hàng loạt sai phạm về quản lý đất đai trong thời gian giữ chức vụ phó chủ tịch huyện, ông Lê Viết Sinh đã bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố.

Ảnh minh họa. Nguồn: IT
Ảnh minh họa. Nguồn: IT

Trước đó, khi còn đương nhiệm Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông), ông Lê Viết Sinh đã ký nhiều quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật; ký nhiều quyết định giao đất, giao rừng cho nhóm hộ gia đình, hộ gia đình và ban tự quản thôn, ban dân quân xã không đúng đối tượng; buông lỏng công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng…

Với những sai phạm trên, đến đầu tháng 1/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Sinh bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Song, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau khi bị kỷ luật cách chức Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Song, ông Sinh được điều sang làm chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Theo tienphong.vn, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố ông Sinh về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 12/4, UBND huyện Đắk Song đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Viết Sinh để phục vụ công tác điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.