Ăn bún bò, bị cục gân bò 5 cm chắn đường thở

GD&TĐ - Bệnh viện Nhân dân 115 TP HCM vừa nội soi gắp dị vật cho cụ ông 88 tuổi, do nuốt phải miếng gân bò khổng lồ trong lúc ăn bún bò.

Ăn bún bò, bị cục gân bò 5 cm chắn đường thở

Sáng 3-5, Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 TP HCM cho biết nơi đây vừa nội soi, gắp ra thành công cho cụ ông T.V.V. (88 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM) bị tai nạn hy hữu. Ông V. bị mắc kẹt cục gân bò khổng lồ khi ăn bún bò. 

Ăn bún bò, bị cục gân bò 5 cm chắn đường thở - Ảnh 1.

Cục gân bò khổng lồ kẹt trong thực quản bệnh nhân

Trước đó, ngày 1-5, cụ V. được đưa đến cấp cứu từ bệnh viện địa phương trong tình trạng nuốt vướng, nuốt khó tăng dần, khó thở. Chẩn đoán ban đầu xác định có khối dị vật nằm ngay dưới thực quản. Tại BV Nhân dân 115, qua nội soi, các bác sĩ phát hiện dị vật là cục gân bò khoảng 5 cm, kẹt ở thực quản nên nhanh chóng gắp ra.

Do khối gân quá lớn, các bác sĩ phải tách ra từng miếng nhỏ mới lấy ra được. Sau 30 phút, ca gắp dị vật thành công, cụ V. khỏe lại, hết khó thở và nói chuyện bình thường. Cụ V. cũng không ngờ rằng trong lúc ăn bún bò rồi nuốt luôn cục gân to như vậy.

Ăn bún bò, bị cục gân bò 5 cm chắn đường thở - Ảnh 2.

Dị vật được tách nhỏ để gắp ra

Theo BS.CK2 Đinh Thu Oanh, Trưởng Đơn vị nội soi BV Nhân dân 115, nếu không xử trí nhanh bệnh nhân sẽ nguy kịch do bị chèn ép khí quản gây khó thở, suy hô hấp; chèn ép các cơ quan khác, làm giãn hoặc vỡ thực quản.

"Đối với những gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ em, khi chế biến thức ăn nên cắt thành các miếng nhỏ. Ăn uống nên nhai kỹ, nuốt từ từ. Không ăn vội vàng, không đùa giỡn và nói chuyện tránh nuốt sặc hay hít sặc, chắn đường thở. Khi lỡ nuốt sặc hay hít sặc nên nhanh chóng đến BV để được can thiệp kịp thời, không nên chữa mẹo"- BS Oanh khuyến cáo.

Theo Người lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.