Ấm tình biên giới Việt Nam - Lào

Chương trình nghệ thuật “Chung dòng Sê Pôn”
Chương trình nghệ thuật “Chung dòng Sê Pôn”

Chương trình diễn ra một chuỗi các hoạt động: Lễ chào cột mốc, tuần tra song phương, trồng cây hữu nghị, sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, tọa đàm quản lý biên giới; tặng bò giống cho người nghèo biên giới, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; giao lưu thể dục, thể thao, văn nghệ… với sự tham gia của thanh niên, nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các tỉnh Savanakhet,Salavan (Lào) cùng chia sẻ, giao lưu.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các tỉnh Savanakhet,Salavan (Lào) cùng  chia sẻ, giao lưu. 

Đặc biệt,  chương trình nghệ thuật “Chung dòng Sê Pôn” với sự tham gia của các vị khách là lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các tỉnh Savanakhet, Salavan (Lào); Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam; Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị và Bộ Chỉ huy Quân sự, Ty Công an tỉnh Savannakhet và Salavan…

Trong buổi giao lưu ngoài những tiết mục văn nghệ đặc sắc do nghệ sĩ mang đến thì các vị khách mời đại diện hai nước đã cùng nhau trao đổi các vấn đề: Địa lý tự nhiên, con người, tiến trình phát triển lịch sử gắn kết hai dân tộc; Quan hệ giữa hai Đảng, Nhà nước, lực lượng bảo vệ biên giới, nhân dân; Những hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng trên toàn tuyến biên giới Việt Nam – Lào cùng những kết quả quan trọng mà lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đã đạt được thời gian qua.

Trao đổi tại chương trình nghệ thuật “Chung dòng Sê Pôn”, Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Trị khẳng định: Dòng sông Sê Pôn đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết giữa tỉnh Quảng Trị và hai tỉnh bạn từ quá khứ đến hòa bình. Hàng ngàn năm qua cũng như sau này, dù nhân dân ba tỉnh có khoảng cách hữu hình là dòng sông nhưng tình cảm yêu thương như anh em một nhà không hề thay đổi…

Trao 30 suất học bổng cho HS có hoàn cảnh khó khăn của ba tỉnh.
Trao 30 suất học bổng cho HS có hoàn  cảnh khó khăn của  ba tỉnh.

Thiếu tướng Phu Viêng,  Liêm Ma Phong Sả, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Salavan – Lào cũng đánh giá cao tình nghĩa quân dân hai nước trong những năm tháng chiến tranh; sự đoàn kết, thân ái giúp đỡ của quân đội và chiến sĩ an ninh vũ trang miền Nam (Việt Nam) trong việc giúp đỡ cách mạng Lào bảo vệ độc lập tự do của đất nước Lào.

Thiếu tướng bày tỏ phấn khởi khi hoạt động đối ngoại biên phòng trở thành ngày hội của vùng biên giữa hai nước; tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân đội hai nước đã và đang mang lại cuộc sống hòa bình, ổn định và no ấm cho nhân dân hai bên biên giới…

Cũng tại chương trình “Chung dòng Sê Pôn”, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã trao tặng 30 con bò giống trị giá gần 500 triệu đồng cho 30 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới của tỉnh Quảng Trị và tỉnh Salavan, Savannakhet (Lào); Trao tặng 30 suất học bổng “Nâng bước em đến trường” cho học sinh khó khăn của ba tỉnh trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...