Ám ảnh những dòng status cuối cùng của cô gái mang bầu nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng

Trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng, cô gái ấy đã liên tục đăng những status khó hiểu, buồn phiền.

Ám ảnh những dòng status cuối cùng của cô gái mang bầu nhảy cầu tự tử ở Hải Phòng

Khoảng 11 giờ trưa nay ngày 2/4, một cô gái trẻ bị nghi để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy xuống sông Cấm (khu vực cầu Bính địa phận giáp ranh giữa quận Hồng Bàng và huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) tự tử.

Ông Đinh Văn Ba – Phó Chủ tịch UBND xã Lập Lễ (huyện Thủy Nguyên) xác nhận nạn nhân là người xã mình. Hiện gia đình cùng cơ quan chức năng đang tiến hành tìm kiếm tung tích.

Nạn nhân là Đinh Thị Mai Tr. (SN 1994, trú tại xã Lập Lễ), chưa kết hôn và làm nghề tự do. Thông tin nạn nhân mang thai cùng nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

tu-tu-1-2019-04-03-11-53

Một lá thư có nội dung được cho là của chị Tr. gửi cha mẹ trước khi nhảy cầu: "Cho con xin lỗi nhé! Kiếp này con nợ bố mẹ. Nếu có kiếp sau, con xin được làm con của bố mẹ để trả nợ kiếp này. Con là đứa được bố mẹ thương nhất nhưng cũng là đứa khiến bố mẹ phải buồn. Giờ con rất mệt mỏi, con xin lỗi vì lại chọn cách này nhưng con đã quá mệt mỏi rồi. Cuộc sống này khiến con quá ngột ngạt".

  tu-tu-2-2019-04-03-12-21
tu-tu-3-2019-04-03-12-21
tu-tu-5-2019-04-03-12-21
tu-tu-8-2019-04-03-12-21

Sau khi thông tin vụ việc lan truyền trên mạng, cư dân mạng bày tỏ niềm tiếc thương với cô gái trẻ xinh đẹp và nhanh chóng tìm ra trang cá nhân của cô.

Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, chị Tr. thường xuyên đăng tải status buồn phiền, bế tắc trong cuộc sống và tình cảm.

Theo phunutoday.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.