Theo truyền thông phương Tây, ông Ahmed al-Sharaa có ý định thuyết phục Tổng thống Vladimir Putin triển khai Quân đội Nga ở miền Nam Syria - một khu vực đang gia tăng căng thẳng do hoạt động của Israel.
Các nguồn tin cho hay, Damascus lo ngại Israel có thể tiến vào Syria với lý do mở rộng vùng an ninh. Israel đang yêu cầu thiết lập một khu phi quân sự rộng hơn trên lãnh thổ Syria để đẩy ảnh hưởng của Iran và nhóm Hezbollah ở Lebanon ra xa khỏi biên giới của mình.
Nhà lãnh đạo hiện tại của Syria và đoàn tùy tùng của ông coi đây là mối đe dọa đối với chủ quyền của đất nước và đang tìm kiếm sự đảm bảo an ninh từ bên ngoài.
Ahmed al-Sharaa - người được coi là một trong những kiến trúc sư an ninh chủ chốt của chế độ mới tại Syria rất hy vọng sự hiện diện của Quân đội Nga sẽ có tác dụng răn đe Israel, theo truyền thông phương Tây.
Đổi lại, phía Syria sẵn sàng xác nhận với Moskva những bảo đảm lâu dài về việc bảo tồn các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng của Nga trên lãnh thổ của mình - chủ yếu là ở cảng Tartus và căn cứ không quân Hmeimim, nơi quân Nga đã có sự hiện diện từ hơn 10 năm nay.

Moskva chưa chính thức bình luận về nội dung các cuộc đàm phán. Tuy nhiên bản thân chuyến đi của ông al-Shara và các chủ đề mang ra thảo luận tỏ ra phù hợp với chiến lược rộng lớn hơn của Nga nhằm tăng cường ảnh hưởng ở Trung Đông trong bối cảnh ngoại giao phương Tây trong khu vực đang suy yếu.
Tuy nhiên, liệu Nga có cần đảm bảo điều gì cho chế độ al-Shara hay không, đặc biệt là liên quan đến mối quan hệ, nói một cách nhẹ nhàng, đang gặp khó khăn với Israel, vẫn còn là một câu hỏi lớn.
Vấn đề nữa cần phải nói tới chính là Nga hiện không còn nhiều quân và trang thiết bị để triển khai tại Syria, khi chiến trường Ukraine đòi hỏi tập trung lực lượng cực kỳ lớn.