Al-Qaida ở Yemen được lập nên từ châu Âu?

Al-Qaida ở Yemen được lập nên từ châu Âu?

(GD&TĐ) – Thủ tướng Yemen Ali Muhammed al-Mujawa hôm qua (6.11), cho biết nhóm al-Qaida có nguồn gốc từ một nhóm ở châu Âu và chưa bao giờ hình thành từ trong nước – hãng tin chính thống Saba của Yemen đưa tin.

Anwar al-Awlaki is thought to be hiding in southern Yemen Photo: AP
Anwar al-Awlaki - một trong những thủ lĩnh của al-Qaida được cho là đang ẩn nấp ở miền nam Yemen. Ảnh: AP

Phát biểu của Thủ tướng Yemen được đưa ra trong một cuộc họp ở thủ đô Sanaa với đại sứ các nước châu Á và châu Phi ở Yemen nhằm nó rõ quan điểm của nước này đối với những kẻ tạo ra tác động xấu với Yemen qua những bưu kiện chứa bom được gửi đến Mỹ vào tuần trước.

Al-Qaida ở Yemen thuộc bán đảo Arab (AQAP) hôm 5.11 đã nhận trách nhiệm đối với những gói bưu kiện chứa bom nhằm vào Mỹ.

Theo hãng tin Saba, Thủ tướng Mujawar kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ những nỗ lực liên tục của chính phủ ông nhằm chống lại nhánh al-Qaida tại khu vực.
Yemen đã có những nỗ lực đối phó với các nhóm khủng bố đã khiến thế giới lo lắng sau khi 2 bưu kiện chứa bom được phát hiện trên các chuyến bay chở hàng của Mỹ từ Yemen vào tuần trước.

Cẩm Nhung (Theo Xinhua)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.