Ai muốn đánh bại Hamas và Hezbollah nhất?

GD&TĐ - Nhà Trắng tuyên bố phối hợp với Pháp để trình bày kế hoạch ngừng bắn 21 ngày cho Israel và Hezbollah và tuyên bố Israel đã chấp nhận tham gia.

Hiện trường một cuộc không kích của Israel nhằm vào Hezbollah.
Hiện trường một cuộc không kích của Israel nhằm vào Hezbollah.

Người đứng sau

Tuyên bố được Nhà Trắng đưa ra hôm 26 tháng 9. Tuy nhiên, sau đó đúng một ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phủ nhận việc đồng ý ngừng bắn.

"Chúng tôi tiếp tục tấn công Hezbollah bằng tất cả sức mạnh của mình. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình đề ra", Thủ tướng Israel tuyên bố.

Trong khi Mỹ đang đóng vai trò là người trung gian vô tư trong cả hai cuộc chiến tranh Israel-Hamas và Israel-Hezbollah, lời nói không thể che giấu được hàng tỷ đô la viện trợ và hành động quân sự ủng hộ Israel.

Thế giới biết Mỹ là người đứng sau. Nhưng chính phủ Mỹ cũng có chính sách lâu dài là cả Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Lebanon - được chính thức bị coi là các tổ chức khủng bố - đều phải bị tiêu diệt.

"Người Mỹ muốn loại bỏ Hezbollah và Hamas từ trước những cuộc tấn công gần đây của Israel. Họ háo hức hơn trong việc tiếp tục cuộc chiến chống lại Hezbollah", hãng Sputnik dẫn lời phóng viên chiến trường kỳ cựu Elijah Magnier nói.

Vị phóng viên này lưu ý rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từng gọi cuộc tấn công Rafah là 'ranh giới đỏ' mà Israel không thể vượt qua.

Vào tháng 5, Israel đã vượt qua ranh giới đỏ của ông Biden và tấn công quy mô lớn vào Rafah, biến nơi này thành đống đổ nát vào tháng 7. Mỹ không cắt viện trợ hoặc bán vũ khí cho Israel bởi hôm 26 tháng 9, Israel tuyên bố đã đảm bảo được khoản viện trợ bổ sung 8,7 tỷ đô la từ Mỹ.

"Vậy thì ai đã gây áp lực buộc Ai Cập phải cho phép quân đội Israel hiện diện tại Hành lang Philadelphi, vi phạm hiệp định hòa bình năm 1978, Hiệp định Trại David và thỏa thuận bổ sung năm 2005?", Magnier hỏi.

"Đó là Mỹ, không phải Israel… Đây là lý do tại sao chúng ta thấy bóng dáng của người Mỹ trong những cuộc chiến do Israel đang tiến hành", Magnier nhấn mạnh.

Vào hôm 26 tháng 9, Tổng thống Biden đã có bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, trong đó ông mô tả Hamas là "những kẻ khủng bố" và một lần nữa cáo buộc họ về "những hành vi bạo lực tình dục" mặc dù có nhiều báo cáo bác bỏ tuyên bố về việc bạo lực tình dục được sử dụng như một vũ khí chiến tranh vào ngày 7 tháng 10.

"Chúng ta cùng nhau phải ngăn chặn những kẻ khủng bố – những lực lượng ủy nhiệm khủng bố của Iran", ông Biden nói thêm và một lần nữa khẳng định lập trường rõ ràng của Mỹ đứng về phía Israel.

"Hãy lắng nghe những gì ông Biden nói. Ông ấy nói rằng ông ấy đang làm hết sức mình để ngăn chặn chiến tranh ở Lebanon. Khi Thủ tướng Netanyahu nói 'không, cảm ơn', chúng ta có nghĩ rằng Netanyahu có đủ can đảm để chống lại đất nước đang ủng hộ ông ấy không?", Magnier nói.

Bất chấp những điểm tương đồng lúc ban đầu: ném bom hàng loạt vào các mục tiêu dân sự và tuyên bố phi lý về các thành trì của đối phương ở những nơi không ngờ tới nhất, Israel sẽ không thấy cuộc chiến ở Lebanon dễ kiểm soát như ở Gaza.

"Hezbollah không thể tấn công Israel với cường độ chính xác như vậy vì họ không có lực lượng không quân. Người Israel có lực lượng không quân và họ có hàng trăm máy bay phản lực có thể tấn công Lebanon theo ca, 24 giờ một ngày", Magnier giải thích.

Tuy nhiên, Hezbollah có khả năng sử dụng máy bay không người lái rộng rãi có thể gây tổn hại đến cơ sở hạ tầng của Israel.

Vào mùa hè, Hezbollah đã công bố một số cảnh quay bằng máy bay không người lái về cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Israel, thành phố cảng Haifa của Israel và Cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

"Israel luôn coi thường người Palestine, phá hủy năng lực của họ, phá hủy cơ sở hạ tầng, cắt nước, điện, nguồn cung cấp thực phẩm và thuốc men, phá hủy trường học... nhưng Israel không thể làm điều đó với Lebanon vì lực lượng kháng chiến này có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng của Israel", Magnier tiếp tục.

Magnier tiếp tục: "Không có sự cân bằng, nhưng Lebanon có nhiều khả năng hơn để gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Israel và biến Israel (về mặt cơ sở hạ tầng), trở về thời kỳ đồ đá vì nếu họ phá hủy điện, nước và đóng cửa tất cả các bến cảng và sân bay, ném bom và phá hủy giàn khoan dầu khí, điều gì sẽ xảy ra với Israel?".

Hôm 26 tháng 9, cơ quan xếp hạng tín dụng Mỹ Moody's Investor Service đã hạ xếp hạng tín dụng của Israel lần thứ hai trong năm nay. Sự sụt giảm này đã hạ xếp hạng tín dụng của Israel hai bậc, từ A2 xuống Baa1.

Xếp hạng tín dụng thấp hơn từ Moody's sẽ làm tăng giá cho vay, giảm đầu tư, giảm lợi nhuận và tăng lạm phát cho Israel. Vấn đề sẽ trở nên tồi tệ hơn theo cấp số nhân nếu Hezbollah đóng cửa các cảng biển còn lại của Israel và phá hủy cơ sở hạ tầng của nước này.

Nhưng thách thức thực sự sẽ đến khi Israel phát động chiến tranh trên bộ chống lại Hezbollah. Theo Magnier, vấn đề có hai mặt:

Một là, vì Israel không thể ném bom rải thảm Lebanon rộng rãi như đã làm ở Gaza, nên họ sẽ không thể làm suy yếu đáng kể năng lực của Hezbollah trước khi tấn công trên bộ như đã làm với Hamas. Hai là, lực lượng trên bộ và pháo binh của Hezbollah mạnh hơn nhiều so với Hamas.

"Hãy nhớ rằng, trong Chiến tranh Lebanon-Israel năm 2006, Hezbollah yếu hơn hiện tại khoảng 100 lần và Israel đã không đạt được mục tiêu của mình", Magnier nhớ lại.

Lựa chọn duy nhất

Năm 2006, Tổng thống Mỹ khi đó là George W. Bush đã gọi cuộc chiến của Israel ở Lebanon là một trong ba "mặt trận của cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu" và cho biết trách nhiệm về cuộc chiến và những đau khổ do nó gây ra "thuộc về Hezbollah".

Trong một cuộc họp báo công bố lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột đó, ông Bush tuyên bố Hezbollah sẽ không còn có thể hoạt động như "một nhà nước trong một nhà nước" và sẽ bị thay thế ở phía nam bởi lực lượng chính thức của chính phủ Lebanon.

Hơn 18 năm sau, Hezbollah vẫn là lực lượng quân sự thống trị ở Lebanon và mạnh hơn bao giờ hết.

"Mỹ chưa bao giờ ngừng ủng hộ Israel và các cuộc chiến tranh của Israel. Nếu người Mỹ muốn chấm dứt cuộc chiến này, họ sẽ cắt đạn dược và tiền bạc", Magnier giải thích.

"Bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, người Mỹ là đối tác toàn diện với Israel trong mọi quả bom rơi xuống dân thường, người Palestine hoặc người Lebanon và trong mọi cuộc chiến tranh mà họ tiến hành", phóng viên Magnier kết luận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một cảnh trong phim 'Io Capitano'.

'Tiệc phim' Italia 2024

GD&TĐ - Sau Hà Nội, Liên hoan Phim Italia 2024 tiếp tục diễn ra tại TP Hồ Chí Minh từ 29/9 đến ngày 4/10.

Minh họa/INT

Tiêu chảy cấp và mạn tính

GD&TĐ - Tiêu chảy là hình thức bệnh lý thường gặp nhất của đường tiêu hóa. Bệnh xảy ra từ trẻ sơ sinh cho đến người cao tuổi.