AFC vinh danh Kim Thanh - thủ môn cứu thua nhiều nhất Asian Cup 2022

GD&TĐ - Thủ môn Trần Thị Kim Thanh vừa được AFC vinh danh sau màn trình diễn xuất sắc Asian Cup 2022 để góp phần giúp tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup.

Thủ môn Kim Thanh cứu thua nhiều nhất tại giải bóng đá nữ châu Á 2022.
Thủ môn Kim Thanh cứu thua nhiều nhất tại giải bóng đá nữ châu Á 2022.

Trước đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Suýt chút đã không thể dự giải bóng đá nữ châu Á 2022 do hàng loạt cầu thủ nhiễm Covid-19 khi tập huấn tại Tây Ban Nha. Thậm chí, chỉ 6 cầu thủ bay sang Ấn Độ đúng kế hoạch dự kiến ban đầu và chỉ đúng 1 ngày trước khi giải đấu khởi tranh, đội mới có đủ nhân sự để tập luyện.

Thế nhưng khó có thể ngờ rằng, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã vào tới tứ kết giải đấu vốn còn được tính làm vòng loại World Cup bóng đá nữ 2023. Sau cùng, đội đả bại cả Thái Lan lẫn Đài Loan (Trung Quốc) ở vòng play-off để lần đầu tiên giành vé dự một kỳ World Cup bóng đá nữ.

Chiến tích lịch sử của tuyển nữ Việt Nam là công lao của cả tập thế nhưng chắc chắn có dấu ấn đậm nét của Kim Thanh - thủ môn cứu thua nhiều nhất tại Asian Cup 2022.

“Kim Thanh xuất sắc với 27 lần cứu thua sau 6 trận, nhiều nhất giải bóng đá nữ châu Á 2022”, trang chủ AFC nhấn mạnh: “Thủ môn của tuyển Việt Nam chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 2 trận vòng play-off, góp phần giúp đội nhà đoạt vé dự World Cup 2023”.

Đứng sau Kim Thanh là thủ môn New May Zin (Myanmar) với 21 lần cứu thua và Cheng Ssu-Yu (Đài Loan) cũng có 19 lần khước từ bàn thắng của đối thủ chỉ sau 3 trận.

World Cup bóng đá nữ 2023 được tổ chức vào tháng 7-8 do Australia và New Zealand làm đồng chủ nhà.

Theo quy định của FIFA, mỗi đội tuyển dự World Cup 2023 sẽ nhận được 750.000 USD (gần 17 tỷ đồng) . Càng vào sâu giải, số tiền thưởng sẽ càng tăng lên và nếu vào vòng 1/8, tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được 1 triệu USD (22,6 tỷ đồng).

Số tiền thưởng cho các đội tuyển nữ ở World Cup 2023 đã tăng lên gấp đôi so với giải 2019, bởi số đội tham dự tăng từ 26 lên 32, nên tiền thưởng cũng tăng theo. Tổng giải thưởng ở World Cup 2019 khoảng 30 triệu USD, còn giải năm 2023 dự kiến khoảng 60 triệu USD.

Ngoài cầm chắc gần 17 tỷ đồng từ FIFA để chuẩn bị cho hành trang lần đầu tiên dự một kỳ World Cup bóng đá nữ, Kim Thanh và các đồng đội cũng đã nhận được nhiều sự động viên khích lệ cả về vật chất lẫn tinh thần sau chiến tích lịch sử.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư biểu dương, khen ngợi thành tích đặc biệt của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và doanh nghiệp cũng đã thưởng ‘nóng’ gần 10 tỷ đồng cho đội tuyển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.