AFC phạt bóng đá Thái Lan và Indonesia

GD&TĐ - Ủy ban Kỷ luật - Đạo đức của AFC đã có buổi họp và thống nhất loạt án phạt liên quan đến vụ ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32.

Bóng đá Thái Lan và Indonesia nhận án phạt nặng từ AFC sau vụ ẩu đả SEA Games.
Bóng đá Thái Lan và Indonesia nhận án phạt nặng từ AFC sau vụ ẩu đả SEA Games.

SEA Games 32 đã kết thúc được hai tháng nhưng tới nay AFC sau thời gian điều tra mới chính thức đưa ra án phạt đối với các thành viên liên quan tới vụ ẩu đả ở trận chung kết môn bóng đá nam.

Theo đó, Indonesia có 3 cầu thủ là tiền đạo Titan Agung, hậu vệ Komang Teguh (mỗi người bị treo giò 6 trận, nộp phạt 1.000 USD), tiền vệ Taufany Muslihuddin (treo giò 6 trận) và 4 thành viên ban huấn luyện cùng bị cấm 6 trận, nộp phạt tổng số tiền 2.000 USD.

Phía Thái Lan có thủ môn Soponwit Rakyart (bị treo giò 6 trận, nộp phạt 1.000 USD), tiền vệ Chayapipat Supunpasuch (cấm 6 trận), và 5 thành viên ban huấn luyện cùng bị cấm 6 trận, nộp phạt số tiền tổng cộng 2.000 USD.

Liên đoàn bóng đá châu Á cũng phạt Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) 10.000 USD vì vi phạm Bộ quy tắc kỷ luật và đạo đức AFC. Riêng Liên đoàn bóng đá Indonesia không bị phạt.

AFC cũng đưa ra cảnh cáo sẽ phạt Thái Lan và Indonesia nặng hơn nếu để sự việc tái diễn trong tương lai.

Theo Siam Sport, án phạt này có hiệu lực ở các giải đấu do AFC tổ chức. Do đó, các cá nhân trên sẽ không thể tham dự vòng loại U23 Asian Cup diễn ra từ 6/9 đến 12/9.

Trước đó tại trận chung kết SEA Games 32, U22 Indonesia thắng U22 Thái Lan 5-2 sau 120 phút thi đấu. Khoảng thời gian cuối trận, hai đội lao vào ẩu đả, buộc trọng tài phải rút ra 7 thẻ đỏ, 11 thẻ vàng đồng thời khiến lực lượng an ninh phải hoạt động hết sức vất vả.

Cuộc ẩu đả trên sân Olympic Campuchia là vết nhơ trong lịch sử bóng đá Đông Nam Á và khiến giới truyền thông quốc tế thất vọng ngao ngán.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.