AFC nói gì về khiếu lại của Nhật Bản ở trận gặp Việt Nam?

GD&TĐ - AFC đã có phản hồi về khiếu nại của Nhật Bản liên quan đến trọng tài người UAE không công nhận bàn thắng ở trận gặp Việt Nam.

Tuyển Nhật Bản không hài lòng về trọng tài người UAE ở trận gặp Việt Nam.
Tuyển Nhật Bản không hài lòng về trọng tài người UAE ở trận gặp Việt Nam.

Phút 44 ở trận đấu giữa ĐT Nhật Bản và ĐT Việt Nam, tiền vệ cánh Ito nhận bóng từ giữa sân xâm nhập vòng cấm, loại bỏ Văn Thanh rồi khuất phục Bùi Tấn Trường. Trọng tài Hassan Mohammed sau khi tham khảo VAR đã quyết định hủy bàn thắng của tuyển Nhật Bản vì lỗi việt vị.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam được hưởng lợi từ VAR sau 5 lượt trận ở vòng loại thứ ba World Cup. Trước đó, VAR thường có những quyết định bất lợi cho Việt Nam, trong các tình huống tranh cãi.

Kết thúc trận đấu, Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản (JFA) - ông Tashima Kozo bày tỏ sự không hài lòng với quyết định trên của trọng tài người UAE.

“Bất chấp quyết định VAR không công nhận bàn thắng rõ ràng của tuyển Nhật Bản, các tuyển thủ của chúng tôi vẫn thi đấu với tinh thần thoải mái và bình tĩnh. Chúng tôi có quyền đặt dấu hỏi về quyết định của trọng tài chính trận đấu này".

Bên cạnh đó, theo nhiều nguồn tin thì rất có thể trong thời gian tới, JFA sẽ tiếp tục gửi thư phàn nàn lên thẳng AFC. Tomoshi - người công tác lâu năm cho tờ Dazn (Nhật Bản) mới đây đã tiết lộ với truyền thông Việt Nam: "Có thể Nhật Bản sẽ gửi thư một lần nữa lên AFC để đảm bảo công bằng cho ĐTQG ở những lượt trận sau. Mới đây nhất thì ông Kozo cũng đã nói chuyện với lãnh đạo AFC ngay sau trận gặp ĐT Việt Nam.

Tuy vậy, theo như những gì Chủ tịch JFA phát biểu trên truyền hình thì AFC cho rằng đó chỉ là quyết định dựa trên phán đoán của trọng tài. AFC cũng cho rằng, trọng tài đã làm đúng luật ở tình huống đó và không nên có bình luận nào đi quá giới hạn".

Về phía tuyển Nhật Bản, họ cũng vừa đón nhận thông tin tích cực từ chấn thương của Takefusa Kubo. Cụ thể tờ Yahoo News phiên bản Nhật tiết lộ: "Sau 1 tháng rưỡi ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối, Takefusa Kubo đã có thể ra sân tập nhẹ.

Tiền đạo sinh năm 2001 đang cho thấy khả năng phục hồi rất tốt. Nhiều khả năng Kubo có thể trở lại thi đấu vào ngày 4/12 trong trận Mallorca gặp Atletico Madrid tại La Liga".

Ngoài ra "Messi của bóng đá Nhật" cũng tỏ ra rất vui mừng khi sắp trở lại thi đấu: "Tôi cảm thấy mình đang hồi phục rất tốt. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy được cơ hội trở lại thi đấu. Trước đó khi gặp chấn thương, tôi không thể làm gì khác ngoài việc nhìn cả đội chiến đấu cùng nhau".

Trước đó vào cuối tháng 9, Takefusa Kubo đã bị chẩn đoán dính chấn thương đầu gối trái. Tiền vệ của CLB Mallorca đã vắng mặt trong 3 trận đấu liên tiếp của ĐT Nhật Bản tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup - Khu vực châu Á trước Saudi Arabia, Úc và ĐT Việt Nam.

Với tình hình hồi phục hiện tại, Kubo được dự đoán là sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận đấu gặp ĐT Oman vào ngày 16/11 nhưng có thể trở lại ở những lượt trận cuối trong năm tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ