AFC nhận định trận chung kết Việt Nam - Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á cho rằng Tiến Linh sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Thái Lan tối nay.

Trận chung kết Việt Nam – Thái Lan diễn ra vào tối nay ngày 13/1 trên sân Mỹ Đình.
Trận chung kết Việt Nam – Thái Lan diễn ra vào tối nay ngày 13/1 trên sân Mỹ Đình.

Ít giờ nữa, trận chung kết AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình. Với lợi thế sân nhà, đội bóng của HLV Park Hang Seo được kỳ vọng sẽ bỏ túi 3 điểm và chiếm lợi thế trước trận lượt về, dù biết đây là mục tiêu không hề dễ dàng.

Về trận đấu rất đáng chờ đợi này, Liên đoàn bóng đá châu Á đã đưa ra nhận định: "Sau khi giành được giải thưởng đáng thèm muốn vào năm 2008 và 2018, Những 'Chiến binh sao vàng' sẽ tiến một bước gần hơn đến danh hiệu thứ ba nếu có kết quả thuận lợi ở trận lượt đi. Đây cũng sẽ là trận đấu cuối cùng của huấn luyện viên trưởng sắp mãn nhiệm Park Hang Seo trên sân nhà.

Mặt khác, đương kim vô địch Thái Lan đang hướng tới các danh hiệu liên tiếp dưới thời Alexandre Polking sau khi vô địch giải đấu năm 2021 bằng cách đánh bại Indonesia với tỷ số chung cuộc 6-2 trong trận chung kết. Họ chỉ còn hai trận đấu nữa để nối dài kỷ lục vô địch AFF Cup lên con số 7".

Bên cạnh đó, AFC cũng cho rằng Tiến Linh sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này: "Một cầu thủ Việt Nam sẽ có nhiều hy vọng ghi bàn ở trận chung kết lượt đi sẽ là Tiến Linh, người hiện đã ghi 5 bàn để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 tại AFF Cup 2022. Anh sẽ tìm cách để tiếp tục ghi bàn cho Việt Nam.

Sau khi khởi đầu giải đấu bị gián đoạn do chấn thương, cầu thủ Nguyễn Quang Hải của Việt Nam đã thể hiện một siêu phẩm tấn công trong trận bán kết lượt về và dường như gần đạt đến đỉnh cao trước đây của anh ấy khi giải đấu bước vào hồi kết.

Một cầu thủ khác mà ông Park sẽ đặt kỳ vọng là Đỗ Hùng Dũng, người không chỉ dẫn dắt Việt Nam vào chung kết mà còn là một trong những cầu thủ quan trọng của họ. Anh ấy có thể phát động các cuộc tấn công từ hàng tiền vệ – ghi một bàn và kiến ​​tạo ba lần".

Theo nhiều ghi nhận, ngay từ thời điểm mở bán vé trực tuyến trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, toàn bộ vé online đã hết sạch sau 2 giờ đồng hồ.

Nhiều người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối vì không thể mua vé. Trong khi đó, thị trường vé chợ đen rất nhộn nhịp và bị đẩy lên cao gấp 3-5 lần so với giá gốc.

Cụ thể, vé 400 nghìn đồng/vé được rao bán với giá 1,8 triệu đồng; vé 600 nghìn đồng được “thổi” lên gấp 3-4 lần, lên 2,2-2,5 triệu đồng.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 hôm nay (13/1) tại sân Mỹ Đình. Hai đội sẽ thi đấu lượt về lúc 19h30 ngày 16/1 trên sân Thammasat (Thái Lan).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.