AFC khen tuyển nữ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau trận thắng Ấn Độ, trang chủ của AFC đã có bài viết dành lời khen cho ĐT Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng trước Ấn Độ.
Đội tuyển Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng trước Ấn Độ.

Chiều 29/10, tại sân Milliy của Uzbekistan, tuyển Nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Ấn Độ tại lượt trận thứ hai vòng loại Olympic 2024. Cả 3 bàn của Việt Nam đều được ghi từ những pha “không chiến” với những người lập công gồm Huỳnh Như, Hải Linh, Hải Yến.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung có thêm niềm tin vào việc đi tiếp vào giai đoạn thứ 3 dù cơ hội là không cao.

Sau trận đấu, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có bài viết dành lời khen cho đội tuyển Việt Nam: "Việt Nam đang nỗ lực phục hồi sau thất bại trước Uzbekistan và trở lại đầy quyết liệt". Bên dưới bài viết, Liên đoàn bóng đá châu Á điểm lại chi tiết diễn biến của trận đấu.

Bên cạnh đó trên trang facebook chính thức, AFC cũng dành cho đội bóng của HLV Mai Đức Chung.

"Đội tuyển nữ Việt Nam có được chiến thắng đầu tiên tại vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Đây sẽ là động lực để thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung hướng tới trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển nữ Nhật Bản", AFC đăng ảnh Huỳnh Như kèm dòng trạng thái.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Ấn Độ đánh giá cao màn trình diễn của Huỳnh Như: "Đội trưởng Việt Nam là mối đe dọa đối với hàng phòng ngự Ấn Độ khi cô liên tục di chuyển giữa các tuyến và chọn vị trí thích hợp để đánh đầu tung lưới.

Huỳnh Như có thêm một pha đánh đầu nữa đưa bóng đi thẳng vào cột dọc trước khi Bala phá ra. Vài phút sau, Panthoi phải thực hiện một pha lăn người cản phá một quả đá phạt trực tiếp của tiền đạo 31 tuổi này".

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung nói: “Tôi rất hài lòng, không chỉ trên phương diện tỷ số mà còn là lối chơi, cách thi đấu của toàn đội. Các cầu thủ đã rất cố gắng. Tôi muốn khen ngợi tinh thần chung của toàn đội”.

Vị chiến lược gia 72 tuổi nói tiếp: “Đội tuyển nữ Ấn Độ đã có sự tiến bộ. Trước đó, chúng ta chưa có dịp chạm trán ở một trận chính thức mà chỉ gặp qua các trận đấu giao hữu.

Dù vậy, qua màn so tài này, tôi thấy họ có sự phát triển, nhưng phối hợp vẫn chưa tốt. Chủ yếu, Ấn Độ vẫn thực hiện các đường chuyền dài vào trung lộ. Phải nói rằng tuyển nữ Việt Nam đã tỉnh táo hóa giải trong nhiều tình huống. Chỉ duy nhất 1 lần chúng ta để thủng lưới”.

Vào ngày 1/11 tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Nhật Bản ở lượt trận cuối. Nhiệm vụ giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp có lẽ là bất khả thi, nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn khẳng định: “Chắc chắn chúng tôi sẽ phải có sự chuẩn bị cả về tinh thần lẫn thể lực. Qua hai trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy thể lực tốt khi gặp Uzbekistan và Ấn Độ.

Chúng ta cầm bóng nhiều hơn, tích cực di chuyển và có sức bền tốt. Tôi hơi tiếc là mặt sân Lokomotiv chưa thực sự tốt nên ảnh hưởng đến các đường chuyền phối hợp.

Nhật Bản chơi đa dạng. Con người đồng đều. Tuyển nữ Việt Nam phải chuẩn bị cho tất cả các tình huống đối phó. Tôi nghĩ việc đầu tiên là chúng ta cứ chơi hết mình”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.
Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.