AFC khen ngợi ‘cánh chim lạ’ của U23 Việt Nam

GD&TĐ - AFC khen ngợi màn trình diễn của ‘cánh chim lạ’ Nguyễn Hai Long khi được tung vào sân ở hiệp 2 trận Việt Nam thắng Đài Loan (Trung Quốc) 1-0 ở vòng loại U23 châu Á hôm 27/10.

Hai Long "cánh chim lạ" của U23 Việt Nam được AFC khen ngợi.
Hai Long "cánh chim lạ" của U23 Việt Nam được AFC khen ngợi.

Dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U23 Đài Loan, vốn thành phần ‘có cả sinh viên’ nhưng U23 Việt Nam bất lực trong việc tìm kiếm đường vào khung thành đối thủ trong hiệp một.

Những pha lên bóng của U23 Việt Nam sau giờ nghỉ tiềm ẩn độ sát thương cao hơn khi có sự góp mặt của Hai Long.

“Hai Long vào sân từ băng ghế dự bị và bắt đầu lên tiếng ở phút 68 với tình huống đi bóng khéo léo và dứt điểm buộc thủ môn Li Guan-pei của Đài Loan phải vất vả cứu thua”, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) viết: “Đội Á quân năm 2018 được tưởng thưởng xứng đáng nhờ sự tích cực của Hai Long. Khoảng 8 phút trước khi hết giờ, Hai Long phát hiện khoảng trống, chuyền bóng dọn cỗ để Lê Văn Xuân sút chìm chéo góc không cho thủ môn Đài Loan cơ hội cản phá”.

Thắng U23 Đài Loan 1-0 giúp cho đội bóng của HLV Park Hang Seo rộng đường tính toán hơn ở trận đấu cuối cùng với Myanmar diễn ra vào chiều 2/11 tới đây.

Hai Long, 21 tuổi, được ví như như ‘cánh chim lạ’ của bóng đá Việt Nam, từng chơi 18 trận tại V-League và ghi được 2 bàn thắng cho Than Quảng Ninh. Hai Long nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ cũng như giới chuyên môn nhờ sự khéo léo, tự tin, đĩnh đạc cùng khả năng kiểm soát bóng tốt. Do đó, ‘cánh chim lạ’ đã lọt vào mắt xanh của chiến lược gia Park Hang-seo.

Đầu tháng 10, sau những thông tin Than Quảng Ninh đứng trước nguy cơ dừng hoạt động, Hà Nội FC đã nhanh chóng chiêu mộ Hai Long với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm và tại đội bóng Thủ đô anh mang áo số 18.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ