AFC chốt địa điểm đăng cai bảng G, HLV Hoàng Anh Tuấn "cảnh báo" tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Cựu HLV của đội tuyển U19 Việt Nam khuyên thầy trò HLV Park Hang Seo không nên chủ quan trước đối thủ UAE, đặc biệt khi UAE được AFC lựa chọn để tổ chức các lượt trận của bảng G.

HLV Hoàng Anh Tuấn khuyên tuyển Việt Nam cẩn trọng trước UAE
HLV Hoàng Anh Tuấn khuyên tuyển Việt Nam cẩn trọng trước UAE

ĐT Việt Nam cơ hội lớn để đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022 khi đang dẫn đầu bảng G với thành tích bất bại, xếp trên cả UAE, Thái Lan và tuyển Indonesia. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, những lượt trận còn lại của bảng G thuộc vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra ở nơi trung lập, và UAE đã chính thức được AFC lựa chọn để đăng cai.

Trong chia sẻ với Zing, HLV Hoàng Anh Tuấn khuyên thầy trò HLV Park Hang Seo cần cẩn trọng trong chuyến đi tới Tây Á lần này. Ông Tuấn chính là HLV từng dẫn dắt U19 Việt Nam lứa Quang Hải vượt qua Bahrain để giành vé dự VCK U20 World Cup 2017 cách đây vài năm.

"Gặp UAE sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn, họ luôn làm khó dễ chúng ta, khó dễ vô cùng luôn. Tuyển Việt Nam phải cẩn thận với chiêu trò của người Tây Á", ông Tuấn nói.

Ông Hoàng Anh Tuấn cho rằng, ĐT Việt Nam cần đề phòng bởi UAE là đối thủ tiềm ẩn nguy hiểm khi vừa thay tướng. Tương tự là Indonesia.  Đội bóng này được dẫn dắt bởi Shin Tae Yong, đồng hương Hàn Quốc. Cuối cùng, ông Tuấn tin Việt Nam có 50% cơ hội đi tiếp.

Trong khi đó, đánh giá về khả năng đi tiếp của Việt Nam ở vòng loại World Cup2022 mới đây, ông Darby cựu HLV tuyển nữ Việt Nam nhìn thấy cơ hội sáng sủa của thầy trò Park Hang Seo.

"Việt Nam có cơ hội tốt để lọt vào vòng loại cuối cùng. Tuy nhiên, để đến được VCK ở Qatar thì chưa thể. Việt Nam (và các đội Đông Nam Á) nên hướng tới VCK World Cup 2026 vì ở đó, FIFA sẽ nâng số đội lên 48 thay vì 32 như hiện nay". 

Tuy nhiên để hiện thực hóa mục tiêu ấy, HLV Steve Darby cho rằng bóng đá Việt Nam cần sớm có bước đi dài hơi để đạt kỳ tích như mong muốn.

"Thực tế, các quốc gia có tầm nhìn sẽ lên kế hoạch của World Cup 2026 từ năm 2018 rồi. Lúc đó, bạn có thể dự đoán được lứa tuổi mà cầu thủ đạt độ chín nhất cho World Cup 2026. Và những cầu thủ trẻ ấy sẽ rơi vào khoảng năm 2018. Các quốc gia sẽ phải chuẩn bị cả về thể chất lẫn tinh thần cho họ. Liệu Việt Nam đã chuẩn bị điều này chưa?".

Từ nay đến khi vòng loại World Cup 2022 trở lại, ĐT Việt Nam sẽ trải qua 2 đợt tập trung. Những đợt hội quân này mang ý nghĩa quan trọng bởi HLV Park sẽ phải truyền tải đầy đủ phương pháp, thay đổi mới mà ông nghiên cứu thời gian qua cho cho các cầu thủ. Ông hé lộ sẽ thay áp dụng chiến thuật mới cho ĐT Việt Nam ở các giải đấu tiếp theo nhằm tránh bị bắt bài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ