AFC bất ngờ khi bóng đá Việt Nam và HLV Troussier sớm chấm dứt hợp đồng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) bất ngờ khi Bóng đá Việt Nam và HLV Troussier sớm chấm dứt hợp đồng.

Bóng đá Việt Nam sa sút nghiêm trọng thời huấn luyện viên Troussier.
Bóng đá Việt Nam sa sút nghiêm trọng thời huấn luyện viên Troussier.

Ngay sau trận thua của tuyển Việt Nam trước Indonesia trên sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thanh lý hợp đồng trước thời hạn với HLV Troussier.

Quyết định của AFF khiến Liên đoàn bóng đá châu Á bất ngờ. Trang chủ AFC cho rằng: “HLV Troussier rời vị trí này ngay lập tức và sự ra đi của ông diễn ra chưa đầy 1 năm kể từ thời điểm đảm nhận vai trò thay thế cho HLV Park Hang Seo.

Không những cánh cửa đi tiếp của đội tuyển Việt Nam gặp khó, sự ra đi của Troussier cũng khiến tuyển Việt Nam phải tìm kiếm HLV mới cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Chưa đầy một tháng nữa, vòng chung kết U23 châu Á 2024 sẽ khởi tranh, họ phải đối mặt với Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Dù đã ra đi nhưng HLV người Pháp vẫn khiến bóng đá Việt Nam phải lo lắng”.

Chứng kiến màn trình diễn của tuyển Việt Nam trước Indonesia, chuyên gia bóng đá người Malaysia, ông Raja Isa cho rằng: "Thất bại ở Asian Cup 2023 vừa qua là một đòn tâm lý nặng nề với các cầu thủ Việt Nam. Tôi thấy gánh nặng tâm lý vẫn đang đè nặng lên trận đấu của họ ở vòng loại World Cup 2026.

Vì vậy, các cầu thủ Việt Nam không thể thi đấu thoải mái trước tuyển Indonesia", ông Raja Isa chia sẻ trên tờ Bola của Indonesia.

Vị chuyên gia người Malaysia nói thêm rằng: "Có một số tình huống phối hợp nội bộ khiến lối chơi của đội tuyển Việt Nam sa sút. Một trong số đó là do triết lý của huấn luyện viên Troussier.

Việc người hâm mộ Việt Nam đổ lỗi cho ông ấy là điều dễ hiểu. Tình trạng này khiến niềm tin của CĐV đối với huấn luyện viên và cầu thủ suy giảm".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.