Ngày 10/3, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam khánh thành nhà máy mới tại KCN Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD, khẳng định cam kết “Cook Happiness Through Innovation” và tầm nhìn vươn tầm thế giới của doanh nghiệp.
Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản cùng đại diện các cơ quan ban ngành. Đây được xem là bước đi then chốt trong việc mở rộng năng lực sản xuất và tối ưu hóa chuỗi cung ứng tại khu vực phía Nam.
Tọa lạc trên diện tích 11 hecta, đây là nhà máy có quy mô lớn nhất của Acecook tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Khi hoàn thiện 17 dây chuyền sản xuất tự động hóa, nhà máy đạt công suất dự kiến 81.000 tấn sản phẩm/năm.
Trong giai đoạn đầu, với 9 dây chuyền vận hành, nhà máy sẽ cung ứng khoảng 1,2 tỷ gói sản phẩm mỗi năm (mì, phở, bún, hủ tiếu…) cho cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Hệ thống thiết bị được tích hợp công nghệ hiện đại, đáp ứng khắt khe các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm.
Điểm khác biệt của nhà máy Vĩnh Long nằm ở định hướng phát triển bền vững. Doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp thân thiện với môi trường. Cụ thể:
Giảm phát thải: Lắp đặt lò hơi sinh khối (biomass) giúp giảm khoảng 75.000 tấn CO2 mỗi năm so với lò hơi đốt than. Dự kiến hệ thống điện mặt trời sắp tới sẽ cắt giảm thêm 4.700 tấn CO2/năm.
Vật liệu tái chế: Văn phòng sử dụng gạch lát từ vật liệu tái chế và giấy dán tường từ vỏ trấu, thể hiện sự trân trọng nguồn nguyên liệu nông nghiệp địa phương.
Quản trị thông minh: Ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa tài nguyên và tạo không gian sản xuất hài hòa với mảng xanh thiên nhiên.
Ông Kaneda Hiroki – Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam nhấn mạnh: “Sự phát triển của doanh nghiệp phải song hành cùng trách nhiệm xã hội. Nhà máy không chỉ cung cấp sản phẩm chất lượng mà còn kiến tạo tương lai bền vững”.
Dự kiến, nhà máy sẽ tạo ra hơn 3.000 việc làm cho lao động địa phương và đóng góp ngân sách Nhà nước trung bình 180 tỷ đồng/năm. Việc đi vào hoạt động của nhà máy thứ 14 này không chỉ thúc đẩy kinh tế tỉnh Vĩnh Long mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa cho các ngành công nghiệp phụ trợ và dịch vụ hậu cần trong toàn khu vực.