Á hậu Huyền My: Hoa hậu, Á hậu không dễ kiếm tiền như nhiều người nghĩ

Á hậu Huyền My: Hoa hậu, Á hậu không dễ kiếm tiền như nhiều người nghĩ

Sau 5 năm, cái tên Huyền My vẫn là tâm điểm của truyền thông và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các nhãn hàng, Huyền My có cuộc trò chuyện với báo Người Đưa Tin về cuộc sống và công việc.

Ngôi sao - Á hậu Huyền My: Hoa hậu, Á hậu không dễ kiếm tiền như nhiều người nghĩ

Những bộ cánh lộng lẫy là hàng tài trợ

- Trong thời gian qua, điều gì khiến Huyền My hài lòng nhất?

Thời gian qua công việc của My khá khởi sắc, My cũng tự chủ hơn về tài chính, chuyên nghiệp và trưởng thành hơn trong tác phong làm việc.

Năm qua, My tiếp tục được nhiều nhãn hàng tin tưởng và gửi gắm, đó có thể coi là một niềm hạnh phúc rất lớn. Bên cạnh đó, My cũng tiếp tục chú trọng hơn vào những công tác từ thiện, xã hội để ngày càng quy mô và có ý nghĩa hơn.

Cuối năm 2019, My vinh dự được bầu vào Ủy ban hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội lần thứ VII. Đây là một vinh dự rất lớn với My khi có thể đồng hành cùng với đoàn thanh niên trong việc cùng chung tay hành động vì một thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng tiến bộ, phát triển và hội nhập. Đây cũng có thể coi là điều hài lòng nhất trong năm qua của My.

Ngôi sao - Á hậu Huyền My: Hoa hậu, Á hậu không dễ kiếm tiền như nhiều người nghĩ (Hình 2).

- Hài lòng thì rõ rồi, vậy có điều gì còn tiếc nuối không, thưa  chị? Kế hoạch của Huyền My trong năm 2020?

Tất nhiên khi đã đặt ra một kế hoạch nào đó, để có thể thành công thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thiên thời – địa lợi – nhân hoà. Chính vì thế, càng ngày, My càng tập cho mình một thói quen không kỳ vọng quá nhiều vào bất cứ điều gì để khi thất bại sẽ không quá hụt hẫng, tiếc nuối. Thế nên, có thể nói, thời gian vừa qua My không có điều gì quá buồn và tiếc nuối.

Năm 2020 sẽ là một năm mà My đầu tư mạnh hơn cho hình ảnh để có thể bứt phá và để lại ấn tượng sâu sắc hơn trong lòng công chúng sau 5 năm đăng quang ngôi vị Á hậu. Bên cạnh đó, My cũng đang ấp ủ rất nhiều kế hoạch khác và xin được bật mí từ từ với các khán giả sau ạ!

- Huyền My là một trong số ít người đẹp giữ được sức hút bền bỉ sau khi bước ra từ một cuộc thi nhan sắc. Nhưng, số ít hoa hậu hay Á hậu chẳng phải là một nghề, chị có định lấn sân sang làm MC hay diễn viên như nhiều người đẹp khác?

My đã từng thử sức với lĩnh vực MC rồi, đó là chương trình Bữa trưa vui vẻ của kênh VTV6. Bản thân My cũng cảm thấy MC là một lĩnh vực rất thú vị và nhiều thử thách để mình khám phá bản thân. Nhưng, nếu để theo đuổi nghề MC một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp thì thực sự là My chưa bao giờ nghĩ đến.

MC là một nghề nghiêm túc, đòi hỏi sự rèn luyện rất vất vả, gian nan, chứ không đơn thuần là chỉ cần có sắc đẹp để lên hình cho đẹp. Chính vì thế, thời điểm hiện tại không phải là lúc thích hợp để My theo đuổi lĩnh vực MC.

Ngôi sao - Á hậu Huyền My: Hoa hậu, Á hậu không dễ kiếm tiền như nhiều người nghĩ (Hình 3).

- Có một thắc mắc mà công chúng dành cho các người đẹp chính - là, các cô làm gì mà có nhiều tiền để sở hữu những bộ cánh ngàn đô. Huyền My thì sao?

My chỉ muốn nói một điều rằng cái gì cũng có giá của nó, không có gì là dễ dàng cả. Mọi người có thể cho rằng việc các Hoa hậu, Á hậu đi event (sự kiện – PV), đóng quảng cáo, đóng phim, làm MC rất dễ kiếm tiền.

Đúng là sẽ dễ kiếm tiền hơn nhiều ngành nghề khác nhưng không hề đơn giản đâu ạ! Còn việc sử dụng hàng hiệu cũng tuỳ người, chứ không phải người đẹp nào có tiền cũng vung hết vào hàng hiệu. Nhiều người đẹp hoạt động trong showbiz vẫn ăn mặc giản dị đấy chứ ạ!

Còn những bộ cánh ngàn đô, nếu ai hoạt động trong showbiz lâu năm sẽ hiểu, không phải người đẹp nào cũng chịu chi hàng ngàn đô cho một bộ váy áo mà họ chỉ sử dụng một lần đâu ạ. Ví dụ như My, hầu hết những bộ cánh lộng lẫy, đắt tiền mà My mặc đều là đồ tài trợ từ các nhà thiết kế, các nhãn hàng, sau khi sử dụng xong đều phải trả lại đó ạ!

Bố mẹ là ân huệ lớn nhất

- Thêm một điều nữa ở các bông hậu được công chúng quan tâm chính là chuyện tình cảm. Huyền My có thấy áp lực khi chuyện riêng tư bị soi quá mức?

Những ngày đầu đăng quang Á hậu thực sự là My bị áp lực và stress nặng nề vì bị công chúng, truyền thông quan tâm quá mức về chuyện đời tư.

Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, mình nhận ra rằng đã là người của công chúng thì phải chấp nhận điều đó như là một phần tất yếu. Điều quan trọng là mình phải tìm ra một giải pháp để cân bằng mọi thứ và tránh được stress trong cuộc sống. Đó là điều rất khó mà My vẫn đang phải học hỏi mỗi ngày.

- Chị với Đức Huy khá thân thiết và fan đang nỗ lực đẩy thuyền cho 2 bạn. Đức Huy có cơ hội nào không Huyền My?

My xin khẳng định lại một lần nữa là giữa My với Đức Huy chỉ có tình “chị chị em em” mà thôi! (Cười)

Ngôi sao - Á hậu Huyền My: Hoa hậu, Á hậu không dễ kiếm tiền như nhiều người nghĩ (Hình 4).

- Một chàng trai thế nào sẽ khiến Huyền My loạn nhịp?

Chín chắn, lịch lãm và biết quan tâm tới những người xung quanh My.

- Có thời điểm Huyền My trở thành tâm điểm của dư luận vì những chuyện không hay. Đã bao giờ, sự khắc nghiệt của dư luận khiến Huyền My phải rơi nước mắt?

Có chứ! Không chỉ rớt nước mắt mà nó còn khiến mình nghĩ đến những điều tiêu cực. Có những thời điểm, sự khắc nghiệt ấy khiến My sa sút cả về tinh thần lẫn thể chất, mất ngủ triền miên nhiều tháng liền. Nhưng, khi nghĩ lại My phải cảm ơn sự khắc nghiệt đó. Nó đã tạo nên một Huyền My cứng rắn, mạnh mẽ như ngày hôm nay.

- Một điều ở Huyền My ai cũng nhìn thấy chính là sự hậu thuẫn rất lớn từ gia đình. Chị có thể chia sẻ đôi điều về người thân?

My chỉ có thể nói một điều rằng bố mẹ là điều tuyệt vời nhất, là ân huệ lớn nhất mà My đã có trong cuộc đời này. Nếu không có bố mẹ ở bên cạnh động viên, cổ vũ thì sẽ không có Huyền My của ngày hôm nay.

- Trước Tết, tôi thấy chị có chuyến thiện nguyện ý nghĩa tại bệnh viện Nhi TW. Huyền My đã chuẩn bị những gì cho hoạt động ấy?

Bệnh viện nhi TW Hà Nội là địa chỉ mà My và gia đình đã đi làm từ thiện rất nhiều năm nay, từ trước cả khi My đăng quang Á hậu Việt Nam 2014. Giành được danh hiệu cao quý, My luôn tâm niệm mình phải đóng góp sức trẻ cho các hoạt động thiện nguyện, trong đó My đặc biệt quan tâm tới trẻ em – những mầm non của đất nước, đặc biệt là các bệnh nhi khó khăn.

Chính vì thế, nhiều năm qua vào mỗi dịp cuối năm My đều kêu gọi các mạnh thường quân để có thể mang tới cho các em một cái Tết ấm áp hơn bên gia đình, người thân. My hy vọng rằng trong thời gian tới My sẽ tổ chức được nhiều chương trình quy mô và ý nghĩa hơn cho các em.

Theo nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ