Á hậu 'học giỏi' nhận xét về Miss Cosmo 2024 gây chú ý

GD&TĐ - Những chia sẻ, bình luận của Á hậu Phương Anh khi nhận xét về Miss Cosmo 2024 đã thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp.

Tiếp nối thành công khi đảm nhận vai trò bình luận viên và phiên dịch đêm Chung kết Miss World 2024, Á hậu Phương Anh một lần nữa khẳng định năng lực của mình khi tiếp tục đảm nhận vai trò này tại Miss Cosmo 2024.

Phương Anh sở hữu kinh nghiệm nhiều năm làm biên tập viên và MC tại Đài Truyền hình Việt Nam. Cô gây ấn tượng nhờ kiến thức phong phú, giọng dẫn truyền cảm, phong thái làm việc chuyên nghiệp và khả năng ngoại ngữ.

Khả năng dịch thuật trực tiếp từ tiếng Anh sang tiếng Việt thành thạo đã giúp Phương Anh truyền tải chính xác những câu trả lời của các thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

a-hau-phuong-anh-7-6096.jpg
Á hậu Phương Anh đảm nhận vai trò bình luận viên của Miss Cosmo 2024.

Cuộc thi Miss Cosmo 2024 đã chính thức khép lại với danh hiệu cao nhất thuộc về Ketut Permata Juliastrid Sari - đại diện đến từ Indonesia.

Sau đêm chung kết, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh chia sẻ rằng, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trải nghiệm lần này đã để lại trong cô nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Phương Anh chia sẻ rằng: Đối với Phương Anh, việc lựa chọn Indonesia là Hoa hậu và Á hậu đến từ Thái Lan là vô cùng đúng đắn. Sự kết hợp của cả hai sẽ có thể tạo ra một kỷ nguyên mới và một nhiệm kỳ vô cùng rực rỡ tại Miss Cosmo”.

Đặc biệt, Phương Anh cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chiến thắng của đại diện Indonesia và Thái Lan.

Với vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ sắc sảo và thành tích học tập đáng nể, Á hậu Phương Anh không chỉ là một biểu tượng cho vẻ đẹp tri thức mà còn là hình mẫu truyền cảm hứng cho giới trẻ.

a-hau-phuong-anh-5-9764.jpg
Phương Anh dành những lời có cánh cho tân Hoa hậu Miss Cosmo.

Năm 2020, Phương Anh xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam. Sau đó, cô đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss International 2022 và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người hâm mộ.

Bên cạnh niềm đam mê nghệ thuật, Phương Anh còn theo đuổi con đường giáo dục, hiện cô đang là giảng viên tại Đại học RMIT. Á hậu Phương Anh từng tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi, chuyên ngành Thương mại toàn cầu cùng điểm số cao.

Không chỉ vậy, Phương Anh còn thành thạo nhiều thứ tiếng. Trong đó, cô sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0 và thông thạo tiếng Pháp với chứng chỉ DALF C1. Sự nỗ lực đã mở ra cho nàng hậu nhiều cơ hội phát triển trong tương lai.

Trước khi trở thành thạc sĩ, Phương Anh đã tốt nghiệp thủ khoa đại học ngành Hệ thống quản lý thông tin của Đại học RMIT vào năm 2021, đạt điểm số 3.5/4.0, vào top 15% sinh viên có điểm tốt nghiệp cao nhất của ngành này thuộc Đại học RMIT từ trước đến nay.

Với những thành tích đã đạt được, Á hậu Phương Anh xứng đáng được gọi là một người đẹp tài sắc vẹn toàn. Cô không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà còn có trí tuệ, kiến thức sâu rộng và tấm lòng nhân ái.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.