98 dự án tham gia Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cho học sinh trung học ở Quảng Trị

GD&TĐ - Ngày 16/1, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức khai mạc trực tuyến Cuộc thi Khoa học kĩ thuật (KHKT) dành cho học sinh trung học năm học 2021 – 2022.

Thí sinh báo cáo dự án trước Ban giám khảo và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo bằng hình thức trực tuyến.
Thí sinh báo cáo dự án trước Ban giám khảo và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo bằng hình thức trực tuyến.

Đây là năm thứ 11 Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học.

Qua cuộc thi nhằm thúc đẩy việc đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; đồng thời khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức tổng hợp đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn, thúc đẩy mô hình giáo dục STEM và tạo nền tảng cho các hoạt động khởi nghiệp trong tương lai.

Bên cạnh đó, còn tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương; lựa chọn dự án tham dự Cuộc thi KHKT cấp quốc gia năm học 2021 - 2022.

Ông Mai Huy Phương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị phát biểu khai mạc cuộc thi.
Ông Mai Huy Phương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị phát biểu khai mạc cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 15 - 18/1, với sự tham gia của 179 thí sinh đến từ 31 trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học cùng 9 phòng GD&ĐT trên địa bàn (tăng 1 đơn vị so với năm 2021).

Cuộc thi có 98 dự án đăng ký dự thi (trong đó cấp THPT có 66 dự án, cấp THCS có 32 dự án) ở 15 lĩnh vực, đến từ 81 tập thể và 17 cá nhân.

Năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên Sở GD&ĐT Quảng Trị đã tổ chức chấm thi theo hình thức trực tuyến, với điểm cầu chính đặt tại Trường THPT Đông Hà (Thành phố Đông Hà) kết nối trực tuyến với 8 điểm cầu đặt tại các Trường THPT Vĩnh Linh, THPT Gio Linh, THPT Cam Lộ, THPT Đakrông, THPT Hướng Hóa, THPT Chu Văn An, THPT Thị xã Quảng Trị, THPT Hải Lăng và điểm cầu các trường có học sinh dự thi.

Các thí sinh báo cáo dự án trước Ban giám khảo và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống LMS.

Mỗi dự án tham gia cuộc thi sẽ được đánh giá qua 2 phần thi với tổng điểm 100. Trong đó, phần 1 được đánh giá thông qua poster. Từng giám khảo xem xét các dự án dự thi qua các hồ sơ được nộp trực tuyến (báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, poster, video giới thiệu sản phẩm), ghi điểm theo hướng dẫn chấm thi đã được phê duyệt;  Ở phần 2, thí sinh báo cáo dự án trước Ban giám khảo và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo.

Những dự án đoạt giải Nhất, Nhì của vòng thi lĩnh vực sẽ được chọn để tham gia dự thi Cuộc thi KHKT quốc gia.

Khai mạc Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2021 – 2022 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Khai mạc Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm học 2021 – 2022 được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại Lễ khai mạc cuộc thi, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị - ông Mai Huy Phương đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các em học sinh và những thầy cô giáo bảo trợ, hướng dẫn, cũng như biểu dương các tập thể, cá nhân có đề tài dự thi. Đồng thời kỳ vọng trong những dự án tham gia dự thi, sẽ có những dự án vươn đến tầm quốc gia, quốc tế.

Cùng với đó, ông Phương cũng đề nghị Ban giám khảo làm việc một cách công tâm, khách quan, khoa học, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nắm bắt nhanh hình thức chấm mới của năm nay để đánh giá đúng chất lượng các dự án dự thi, lựa chọn ra những dự án xuất sắc nhất tham dự cuộc thi KHKT học sinh trung học cấp quốc gia sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.