96% xã hoàn thành xoá mù chữ và PCGDTH đúng độ tuổi

96% xã hoàn thành xoá mù chữ và PCGDTH đúng độ tuổi
Các đại biểu dự HN
Các đại biểu dự HN

Trong năm 2009, toàn vùng đã đào tạo nghề cho 24.000 người, giải quyết việc làm cho 102.200 lao động, trong đó có 860 lao động xuất khẩu. Hệ thống trường lớp, cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục củng cố ở hầu hết các địa bàn dân cư, kể cả vùng sâu, vùng xa, biên giới. Công tác xã hội hoá giáo dục có nhiều tiến bộ. góp phần tăng cường CSVC, trang thiết bị dạy học. Năm học 2009 – 2010, toàn vùng có 1,47 triệu HS phổ thông các cấp, có gần 280 trường đạt chuẩn quốc gia; 96% số xã hoàn thành XMC và PCGD Tiểu học đúng độ tuổi; 86,5% số xã hoàn thành PC THCS; tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường giữ vững 98,7%.

Giá trị tổng sản phẩm (GDP) của toàn vùng Tây Nguyên đạt 33.727 tỷ đồng, tăng 12,9%. Sản xuất công nghiệp của vùng tăng trưởng khá, thu hút thêm nhiều dự án đầu tư với tổng vốn thực hiện gần 3.940 tỷ đồng. Trong năm, đã giải ngân được 460/510 tỷ đồng, đưa vào sử dụng 169 công trình trong chương trình 135 của Chính phủ tại 163 xã và nhiều thôn buôn đặc biệt khó khăn. Ước năm 2009, toàn vùng giảm được 13.000 hộ nghèo và giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 16,15% xuống còn 13,06%.

Tuy năm 2009, vùng Tây Nguyên chịu thiệt hại lớn do ảnh hưởng của hai cơn bão số 9 và số 11, nhưng toàn vùng đã đạt được nhiều kết quả trong việc phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân. An ninh chính trị tiếp tục ổn định và có những chuyển biến tích cực, thu hẹp địa bàn trọng điểm phức tạp; tạo những tiền đề cần thiết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2010 và hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm (2006 - 2010).

A.Ngọc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.