Trường ĐH Hoa Sen (HSU) vừa tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2026, đánh dấu thêm một mùa “gặt quả ngọt” với các chỉ số đầu ra nổi bật, phản ánh chất lượng đào tạo gắn thực tiễn, năng lực hội nhập và tinh thần khai phóng, những giá trị làm nên bản sắc Hoa Sen suốt 35 năm.
Cụ thể, kỳ tốt nghiệp năm nay ghi nhận 1.464 tân khoa nhận bằng cử nhân, trong đó 43% tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc, cho thấy nền tảng học thuật vững và sự đầu tư nghiêm túc của người học.
Điều gây chú ý nhất nằm ở tỷ lệ việc làm trước khi nhận bằng. Kết quả khảo sát của Trung tâm Trải nghiệm sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp trước thềm lễ tốt nghiệp cho thấy, 96% tân khoa đã có việc làm, nhiều ngành đạt 100%, gồm Kỹ thuật phần mềm, Luật quốc tế, Quản trị khách sạn (Hoa Sen Elite), Tâm lý học và Thiết kế nội thất.
Các số liệu không chỉ là thống kê, mà là biểu hiện của năng lực chuẩn bị nghề nghiệp sớm, từ ngoại ngữ, công cụ, thực tập đến trải nghiệm doanh nghiệp... giúp sinh viên tự tin bước vào thị trường lao động và thậm chí tự tạo việc làm.
Đặc biệt, khảo sát thu nhập cũng cho thấy bức tranh khả quan: 45% có thu nhập 9 - 12 triệu đồng/tháng, 25% trong khoảng 12 - 15 triệu đồng/tháng, 9% đạt trên 20 triệu đồng/tháng. Những con số này phản ánh giá trị gia tăng mà sinh viên Hoa Sen sở hữu ngay từ những bước đầu sự nghiệp, trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh và liên tục đổi mới.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường nhấn mạnh, điều quan trọng nhất mà Trường ĐH Hoa Sen mong muốn các em mang theo không chỉ là tấm bằng cử nhân, mà là năng lực học tập suốt đời, tinh thần dám thay đổi và bản lĩnh làm chủ chính mình.
Theo ông Nhựt, bốn năm đại học không chỉ là hành trình của giáo trình và điểm số, mà còn là hành trình học cách tự lập, tự lựa chọn, tự chịu trách nhiệm và tự trưởng thành.
“Vì lẽ đó, hôm nay các em xứng đáng có mặt ở đây. Chúng tôi tin rằng các em có đủ nghị lực để vượt qua thử thách và có đủ bản lĩnh để bước tiếp trên con đường phía trước”, ông nói.
Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hoa Sen cũng nhấn mạnh, nhà trường xác định mục tiêu đào tạo không chỉ dừng ở kỹ năng nghề nghiệp, mà ở việc giúp người học trở thành những con người nhân văn, có trách nhiệm và tạo ra giá trị thực cho cộng đồng.
“Thành công, nếu chỉ đo bằng thu nhập hay chức danh thì sẽ rất mong manh. Nhưng nếu được xây dựng trên năng lực chuyên môn vững vàng, thái độ nghề nghiệp tử tế và tinh thần phụng sự cộng đồng thì đó là thành công có chiều sâu và bền vững”, ông nói.
Các tân cử nhân cũng được nhắc nhở rằng con đường phía trước không chỉ có hoa hồng. Sẽ có lúc tự tin, nhưng cũng có lúc hoài nghi chính mình. Trong những thời điểm ấy, điều quan trọng là nhớ rằng: họ từng vượt qua những thử thách không dễ dàng để có mặt trong buổi lễ hôm nay.
“Các em hãy đi thật xa, dấn thân thật mạnh mẽ, nhưng đừng quên giữ trong tim mình những giá trị đã được nuôi dưỡng dưới mái trường Hoa Sen”, lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh, đồng thời khẳng định cánh cửa HSU sẽ luôn rộng mở để các tân khoa quay lại với nhiều vai trò khác nhau: học viên sau đại học, đối tác doanh nghiệp, diễn giả hay thành viên mạng lưới cựu sinh viên.
Bên cạnh chất lượng đào tạo, HSU cũng tạo dấu ấn trong cách tổ chức trải nghiệm sinh viên. Năm 2026, HSU trở thành trường đại học đầu tiên tại Việt Nam tặng dây sash cá nhân hóa tên từng sinh viên, theo màu sắc từng khoa - một món quà được tân khoa chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Trước đó, trường cũng tiên phong thêu tên lên nón cử nhân, thể hiện tinh thần “tôn trọng sự khác biệt” và sự trân trọng dành cho hành trình cá nhân của người học.