94 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026

94 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 23/5 vừa qua, khuyết 1 đại biểu so với cơ cấu số lượng quy định.

94 nguoi trung cu dai bieu Hoi dong Nhan dan TP.HCM nhiem ky 2021-2026 hinh anh 1
Cử tri bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 062, phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Sáng 1/6, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 (Ủy ban Bầu cử Thành phố) công bố kết quả bầu cử và danh sách 94 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 tại 32 đơn vị bầu cử trên địa bàn Thành phố.

Theo Nghị quyết được Ủy ban Bầu cử Thành phố công bố, có 94 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 23/5 vừa qua (khuyết 1 đại biểu so với cơ cấu số lượng quy định do một đơn vị bầu cử chỉ đạt 2 đại biểu trúng cử dù được bầu 3 đại biểu).

Trong tổng số 94 người trúng cử có 41 nữ (chiếm 43,62%); người trúng cử không phải là đảng viên chiếm 4,26%; có 45 đại biểu tái cử trúng cử (chiếm 47,8%) và 1 người tự ứng cử trúng cử (chiếm 1,06%).

Trong tổng số 94 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 có 3 người dưới 35 tuổi (chiếm 3,19%); 17 người dưới 40 tuổi ( chiếm 18,08%); 78 người có trình độ trên đại học (chiếm 82,98%).

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có hơn 5,4 triệu cử tri Thành phố đi bỏ phiếu, đạt 99,38%.

Theo TTXVN/Vietnam+

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ