92 tác phẩm đạt giải Báo chí Quốc gia 2015

GD&TĐ - Theo Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X- 2015, qua 10 năm tổ chức, đây là năm có số tác phẩm, đơn vị tham dự giải nhiều nhất với 1.660 tác phẩm của 169 đơn vị và cá nhân.

92 tác phẩm đạt giải Báo chí Quốc gia 2015

Trong tổng số 1.669 tác phẩm dự giải, Hội đồng sơ khảo đã chấm 2 vòng theo quy chế và chọn được 142 tác phẩm xuất sắc thuộc 4 loại hình báo chí vào chung khảo.

Kết quả có 92 tác phẩm được lựa chọn vào giải, trong đó có 8 tác phẩm giải A, 25 tác phẩm giải B, 40 tác phẩm giải C và 19 tác phẩm giải khuyến khích.

Theo ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, các tác phẩm dự Giải đáp ứng được các tiêu chí xét chọn, tập trung thể hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước trong năm 2015 với nhiều khó khăn thử thách mới; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Theo đánh giá chung, các tác phẩm dự Giải đều được nâng cao, đồng đều về chất lượng. Tuy số tác phẩm báo chí có tăng so với năm 2014 nhưng số giải lại giảm do thiếu tác phẩm nổi trội.

Được biết, lễ tổng kết và trao Giải Báo chí Quốc gia 2015 sẽ được tổ chức trang trọng đúng vào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vào tối 21/6/2016 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt- Xô (Hà Nội) và được truyền hình trực tiếp trên các đài truyền hình trung ương và địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…