8 lý do để du học trại hè

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Du học tại trại hè là một hoạt động phong phú, thú vị và là một kỳ nghỉ mà thanh thiếu niên nên có cơ hội trải nghiệm vào một thời điểm nào đó.

Học tiếng Anh tại một trại hè cũng sẽ thú vị hơn nhiều so với học ở nhà trong một lớp học truyền thống. (Ảnh: ITN)
Học tiếng Anh tại một trại hè cũng sẽ thú vị hơn nhiều so với học ở nhà trong một lớp học truyền thống. (Ảnh: ITN)

Với các bậc phụ huynh, việc gửi con sang nước ngoài trong kỳ nghỉ hè có vẻ là một bước đi lớn và hơi mạo hiểm, nhưng có rất nhiều lợi ích khi học tập tại một trung tâm hè ở Vương quốc Anh. Từ việc học tiếng Anh cho đến phát triển sự tự tin.

Giới chuyên gia đã tổng hợp 8 lý do tại sao con bạn sẽ có một mùa hè đáng nhớ với hình thức du học trại hè.

Cách tốt nhất để học tiếng Anh

Học tiếng Anh là một lợi thế lớn và có lẽ không nơi nào giúp thanh thiếu niên học thứ ngôn ngữ này tốt hơn Vương quốc Anh. Các trung tâm tiếng Anh hè mang đến cho giới trẻ sự thay đổi hoàn hảo để đắm mình trong thứ ngôn ngữ phổ biến này.

Tiếng Anh sẽ luôn được sử dụng khi thanh thiếu niên học tập tại các trường được Hội đồng Anh công nhận, trò chuyện với các học sinh khác và đi du lịch khắp các điểm tham quan địa phương.

Học tiếng Anh tại một trại hè cũng sẽ thú vị hơn nhiều so với học ở nhà trong một lớp học truyền thống. Vì giáo viên sẽ khiến việc học trở nên thú vị bằng cách kết hợp các chuyến đi đến các thành phố nổi tiếng, các địa danh mang tính biểu tượng và những bãi biển xinh đẹp.

Kết bạn mới

Trong trại hè, con bạn chắc chắn sẽ gặp nhiều bạn mới đến từ khắp nơi trên thế giới. Hầu hết trẻ em thường kết bạn suốt đời khi chúng gắn bó với nhau qua các hoạt động xã hội và du ngoạn, và con bạn chắc chắn sẽ trở về nhà với rất nhiều kỷ niệm mà chúng đã chia sẻ với những người bạn mới của mình.

Khám phá một không gian mới

Du học trại hè là một cơ hội tuyệt vời để con thỏa mãn một chút đam mê du lịch và đi du lịch ở một nơi hoàn toàn mới lạ. Con sẽ được khám phá các thành phố nổi tiếng ở Vương quốc Anh, ghé thăm các điểm tham quan hàng đầu, chiêm ngưỡng các địa danh mang tính biểu tượng, thư giãn trên những bãi biển xinh đẹp và khám phá các bảo tàng.

Có được những trải nghiệm mới

Mùa hè là cơ hội hoàn hảo để thử những trải nghiệm mới, cho dù đó là lần đầu tiên lướt sóng hay khám phá một thành phố mới. Con bạn sẽ có mọi cơ hội để tham gia vào các hoạt động du lịch, thể thao cùng nhóm bạn của mình, điều này sẽ cho chúng cơ hội phát triển với tư cách cá nhân và tìm hiểu thêm về bản thân.

Tận hưởng nhiều niềm vui

Chắc chắn con sẽ có rất nhiều niềm vui trong suốt trại hè. (Ảnh: ITN)
Chắc chắn con sẽ có rất nhiều niềm vui trong suốt trại hè. (Ảnh: ITN)

Chắc chắn con sẽ có rất nhiều niềm vui trong suốt kỳ trại hè. Vui chơi là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc du học và bất kỳ trại hè nào cũng sẽ đảm bảo học sinh được giải trí với các hoạt động xã hội, thể thao, trò chơi vui nhộn và du ngoạn.

Phát triển kỹ năng sống

Khoảng thời gian xa nhà sẽ giúp con trở nên độc lập hơn, tự tin hơn vào khả năng của mình. (Ảnh: ITN)
Khoảng thời gian xa nhà sẽ giúp con trở nên độc lập hơn, tự tin hơn vào khả năng của mình. (Ảnh: ITN)

Khi con bạn học cách tự đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống mà không cần sự hướng dẫn của cha mẹ và tự đưa ra quyết định, chắc chắn con sẽ phát triển các kỹ năng thiết yếu và trở nên độc lập hơn.

Trẻ không chỉ học được ngôn ngữ thứ hai để tạo ấn tượng trong CV tương lai mà còn phát triển những điểm mạnh, khả năng mới cũng như học cách vượt qua những thử thách mới.

Khoảng thời gian xa nhà sẽ giúp con trở nên độc lập hơn, tự tin hơn vào khả năng của mình và phát triển lòng tự trọng. Sự tự tin rất quan trọng cho tương lai của con, vì nó sẽ có lợi cho con khi theo học đại học hoặc xin việc làm.

Cơ hội khám phá các nền văn hóa từ khắp nơi trên thế giới

Du học không chỉ là học tiếng Anh và văn hóa địa phương, mà còn là cơ hội hoàn hảo để học cách đánh giá cao các nền văn hóa khác từ khắp nơi trên thế giới.

Các trung tâm tiếng Anh hè tiếp nhận học sinh quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau, vì vậy con bạn sẽ có cơ hội hòa nhập với họ, tìm hiểu về văn hóa và ngôn ngữ của họ. Nếu trở thành bạn tốt của nhau, sau này con bạn sẽ có một mạng lưới hỗ trợ an toàn và hiệu quả mỗi khi có dịp học tập hoặc làm việc tại nước ngoài.

Theo twinsummercentres.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…