751 thí sinh tranh 420 suất vào lớp 10 trường THPT Chuyên Tuyên Quang

GD&TĐ - Ngày 3/6, 751 thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 trường THPT Chuyên Tuyên Quang làm bài thi các môn chuyên.

Các thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 tại Hội đồng coi thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Các thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 tại Hội đồng coi thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Năm học 2025 - 2026, có tổng số 751 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) tăng 163 học sinh so với năm học trước.

Trong đó: 193 lượt thí sinh đăng ký thi vào chuyên Toán, chuyên Văn 197 lượt thí sinh, Vật lý 53 lượt thí sinh, Hóa học 73 lượt thí sinh, Tin học có 27 lượt thí sinh, Sinh học 76 lượt thí sinh, Lịch sử 70 lượt thí sinh, Địa lý 63 lượt thí sinh và Tiếng Anh có 185 lượt thí sinh đăng ký dự thi.

Các thí sinh thi chuyên Văn và Toán và Tin học vào sáng nay; thi các môn chuyên Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, và Tiếng Anh vào buổi chiều, thời gian làm bài mỗi môn thi là 150 phút.

Theo kế hoạch tuyển sinh, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tuyển sinh tối đa là 12 lớp với 420 học sinh gồm: 12 lớp chuyên theo môn học trong chương trình giáo dục phổ thông gồm (2 lớp Toán, 2 lớp Ngữ văn, 2 lớp Tiếng Anh và các lớp chuyên Vật lí, Hoá học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý), mỗi lớp 35 học sinh.

Kết quả tuyển sinh được công bố trước ngày 15/6/2025.

Trước đó, ngày 2/6, các thí sinh thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên năm học 2025 - 2026 ở Tuyên Quang đã hoàn thành kỳ thi

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang, ngày thi hôm nay 2/6 được tổ chức thành công. Với hơn 12.000 thí sinh dự thi không có trường hợp thí sinh, giám thị vi phạm quy chế. Các điều kiện đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng kế hoạch đề ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sau 5 ngày điều trị, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, có thể ăn uống, giao tiếp và sinh hoạt bình thường. Ảnh: BVCC

Hôn mê sau hai tháng ngã xe

GD&TĐ - Sau lần ngã xe tưởng nhẹ nhàng với vài vết xước nhỏ, người đàn ông ở Phú Thọ vẫn tiếp tục cuộc sống, sinh hoạt và làm việc bình thường.